Tết ấm tình quân dân ở tuyến biên giới Nghệ An

NDO - Trong không khí mùa xuân đang về trên khắp nẻo biên cương, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng trên các tuyến biên giới tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các địa phương, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản” cùng với các hoạt động chăm lo Tết cho người dân. Chương trình còn tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi, tạo không khí vui tươi, mang hương vị Tết sớm đến với bà con vùng biên.
0:00 / 0:00
0:00
Đồn Biên phòng Tam Hợp tặng quà cho các hộ dân trên địa bàn.
Đồn Biên phòng Tam Hợp tặng quà cho các hộ dân trên địa bàn.

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An lại bớt một phần chi tiêu của mình và cùng phối hợp với các địa phương, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trao tận tay những phần quà cho người nghèo ở địa bàn biên giới để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

“Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản” là chương trình thiết thực được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động hằng năm nhằm mang lại cho đồng bào biên giới một cái Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm và đủ đầy nhất trong điều kiện có thể

Để mọi người, mọi nhà đều có Tết, đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Tổng đội Thanh niên xung phong 9 Nghệ An cùng Công ty cổ phần thực phẩm HIDA, Công ty cổ phần Việt Nhân Nghệ An tổ chức Chương trình "Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản".

Tại chương trình, ban tổ chức đã bàn giao đưa vào sử dụng công trình đèn đường thắp sáng bằng năng lượng mặt trời dài 1,5km; trao tặng 2 nhà Đại đoàn kết; 50 suất quà cho các hộ nghèo; trao 8 suất học bổng trị giá 16 triệu đồng cho các cháu học sinh "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng"; 50 con lợn giống theo mô hình "Đồng hành cùng nông dân vượt khó thoát nghèo"; tổ chức gói 200 bánh chưng, bánh dày trao tặng cho các hộ nghèo. Tổng trị giá các hoạt động hơn 385 triệu đồng.

Tết ấm tình quân dân ở tuyến biên giới Nghệ An ảnh 1
Hội thi gói bánh chưng tại đồn Biên phòng Tam Quang.
Tết ấm tình quân dân ở tuyến biên giới Nghệ An ảnh 2
Tổ chức các hoạt động vui chơi trong chương trình "Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản".

Gia đình Lỳ Bá Sùa, bản Phá Lõm (Tam Hợp) năm nay có cái tết vui, ấm, bởi họ được về ở trong ngôi nhà mới đại đoàn kết khang trang thay cho ngôi cũ tạm bợ, dột nát. Ngôi nhà này do Đồn biên phòng Tam Hợp kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí; đơn vị huy động cán bộ, chiến sĩ giúp ngày công xây dựng.

Đồn Biên phòng Tam Hợp còn kết nối nhà tài trợ, hỗ trợ kinh phí cho anh Lầu Bá Phỏng - hộ nghèo của bản Phá Lõm sửa chữa nhà để gia đình có nhà ở ổn định trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Hợp, Xồng Bá Nỏ cho biết: Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, nhiều năm qua, đồn Biên phòng Tam Hợp còn tổ chức nhiều hoạt động giúp đồng bào trên địa bàn phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; trong đó có các hoạt động vì cộng đồng đã giúp bà con giảm bớt khó khăn, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Mới đây, nhờ có đồn Tam Hợp, đường đi trong bản Phá Lõi có điện thắp sáng, bà con rất phấn khởi.

“Hôm nay, mọi người đều háo hức chuẩn bị từ sớm để đến đón Tết cùng Bộ đội Biên phòng. Bà con góp vui bằng các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Hợp cho biết thêm.

Thuộc hộ nghèo, lại là người cao tuổi, mắc nhiều bệnh, ông Vi Văn Tình, bản Phồng (Tam Hợp) vui mừng: Hôm nay, hai vợ chồng tôi được Bộ đội Biên phòng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, còn được tặng quà Tết, giao lưu văn hóa, văn nghệ nên chúng tôi vui lắm! Cảm ơn Bộ đội và các nhà hảo tâm đã mang niềm vui đến với đồng bào.

Trung tá Ngô Văn Thiện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Hợp cho biết: Thực hiện Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản", đơn vị kết nối với các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh tổ chức chương trình với quy mô lớn với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Tày Poọng, tạo nên một ngày hội văn hóa thực sự.

Không chỉ góp phần sẻ chia, giúp đỡ bà con vui Tết, đón Xuân mà Chương trình còn là dịp để sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Tam Hợp với đồng bào đã thương yêu, đùm bọc, tin tưởng, kề vai, sát cánh cùng lực lượng Biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Nhôn Mai, quản lý địa bàn 2 xã: Nhôn Mai và Mai Sơn với 21 bản có 4 dân tộc: Thái, Khơ Mú, Mông và Kinh cùng sinh sống. Thấu hiểu hoàn cảnh của đồng bào nơi miền biên viễn, mỗi độ Tết đến, Xuân về, cán bộ, chiến sĩ của đồn lại phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm mang đến một mùa xuân ấm áp cho người dân.

Được tham dự Chương trình "Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản" do Đồn biên Phòng Nhôn Mai tổ chức vào các ngày 19 và 20/1, chúng tôi mới cảm nhận được hết tình quân dân bền chặt nơi miền sơn cước này. Ngay tại khoảnh sân rộng lớn của đồn, cấp ủy, chính quyền địa phương, ban quản lý các bản, cùng đông đảo bà con các dân tộc và những người lính quân hàm xanh cùng giao lưu, biểu diễn những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc các dân tộc miền tây xứ Nghệ.

Tết ấm tình quân dân ở tuyến biên giới Nghệ An ảnh 3
Đồn Biên phòng Nhôn Mai trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Càng ý nghĩa hơn, trong dịp này, với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng ủy khối Cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, nhóm Diện Chân Thiện Tâm và Mặt trận Tổ quốc thành phố Vinh, Ban tổ chức chương trình đã trao 25 nhà đại đoàn kết, 2 mô hình sinh kế nuôi cá lồng và chăn nuôi dê cho các hộ đặc biệt khó khăn; tặng quà Tết cho 480 hộ nghèo trên địa bàn xã Nhôn Mai và Mai Sơn cùng 12 suất quà Tết cho 12 em học sinh thuộc chương trình "Nâng bước em đến trường-Con nuôi biên phòng"; trao 2 máy thở oxy cho Trạm Y tế xã Nhôn Mai, xã Mai Sơn để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn; tặng hệ thống máy lọc nước cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mai Sơn trị giá hơn 80 triệu đồng để giải quyết khó khăn trong vấn đề nước uống hợp vệ sinh cho gần 200 học sinh.

Tết ấm tình quân dân ở tuyến biên giới Nghệ An ảnh 4

Giao lưu múa sạp mừng Xuân Giáp Thìn.

Thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn, vợ bị bệnh nặng, được vào ở trong ngôi nhà mới “ba cứng” thay cho nhà tạm bằng tre nứa trước đây, vợ chồng Vi Văn Tiến, bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai (Tương Dương), không giấu khỏi nỗi xúc động, chia sẻ: Cảm ơn đồn Biên phòng, địa phương và nhà hảo tâm đã tạo điều kiện để cho gia đình có nơi an cư ổn định. Từ bây giờ không lo mưa gió nữa, gia đình sẽ tích cực lao động sản xuất để sớm thoát nghèo.

Là địa bàn còn nhiều khó khăn, những năm trước, đèn điện thắp sáng đường giao thông với bà con ở xã biên giới Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn chưa được phổ biến. Tuyến đường từ đồn Biên phòng Nậm Càn đến trung tâm xã và các trường học, trạm y tế mọi người đi lại khó khăn về ban đêm nay đã được thắp sáng bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời do đồn Biên phòng Nậm Càn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ, lắp đặt.

Chị Vừ Y Chia, bản Nậm Càn (Nậm Càn) cho biết, từ ngày có hệ thống đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường giao thông bà con rất vui, bởi đi lại thuận tiện nhất là vào dịp Tết này.

Những phần quà trao tặng trên không chỉ là tấm lòng, sự quan tâm mà còn thể hiện sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới với một mong muốn, đồng bào có một Tết cổ truyền dân tộc ấm áp và yên vui. Đây cũng là ý nghĩa nhân văn của Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản”.