Rồng xếp thứ năm trong 12 con giáp, đứng đầu bộ tứ Linh: "Long - Ly - Quy - Phượng" (Rồng - Lân - Rùa - Phượng), gợi nhớ về dòng giống Tiên - Rồng với truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ mở nước. Bởi thế, Rồng là hình ảnh thiêng liêng, có vị thế cao trong tâm linh người Việt, được tôn vinh và chọn là hình trang trí chủ yếu ở các chốn tôn nghiêm đền, đình, chùa, miếu, mạo.
Bộ tem Tết Nhâm Thìn năm 2012 (trong ảnh), phát hành ngày 1-12-2011 là bộ tem do nữ họa sĩ Võ Lương Nhi (Công ty tem Việt Nam) thiết kế, đoạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế tem chủ đề Tết Âm lịch gần đây, gồm hai mẫu, giá mặt 2.000 đồng và 10.500 đồng, hình chữ nhật nằm, khuôn khổ 43x32 mm. Tem thiết kế theo phong cách trang trí đồ họa, đúc rút từ hình ảnh con rồng có trong điêu khắc dân gian Việt Nam ở đền, đình, chùa. Hình ảnh con rồng trên tem chiếm hầu hết mặt tem, đầu con rồng hướng về phía trái, thân con rồng (bao gồm cả chân, móng, đuôi) uốn khúc mềm mại, uyển chuyển như bay lượn nhẹ nhàng, thanh thản giữa bầu trời rộng lớn. Hai mẫu tem có mầu khác nhau, song vẫn bảo đảm đồng nhất phong cách thể hiện. Cờ hội ba mầu trước đầu con rồng như báo hiệu mừng năm mới, Xuân về, Tết đến. Nền tem mầu cánh sen (mẫu 1), mầu xanh lá cây (mẫu 2) tràn lề, cùng các dòng chữ và số: Việt Nam, Bưu chính, Tết Nhâm Thìn, 2.000 đồng, 10.500 đồng đậm nét bao quanh, tôn thêm hình tượng con rồng. Cùng với tem còn có phong bì "Ngày phát hành đầu tiên (FDC)" cũng có hình Rồng cách điệu do nữ họa sĩ Vũ Kim Liên (Công ty tem Việt Nam) thiết kế.
Tem Tết Nhâm Thìn 2012 phát hành dịp mở đầu năm mới thật sự là món quà nghệ thuật bình dị mà nhiều ý nghĩa đón mừng năm mới.