Tê giác đứng đầu danh sách bị đe dọa tuyệt chủng

NDO - NDĐT – Danh sách 100 loài đang có nguy cơ tuyệt chủng lớn nhất vừa được Hội động vật học Luân Đôn và IUCN công bố tới các chính phủ và các tổ chức môi trường tại cuộc họp của tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên thế giới IUCN. Trong đó, quần thể ít ỏi tê giác Java và Sumatra còn lại ở châu Á đứng đầu danh sách “đỏ”.
Tê giác Java.
Tê giác Java.

Các biện pháp để bảo tồn tê giác và các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng khỏi bị săn bắn, buôn bán bất hợp pháp và mất đi sinh cảnh sống, kỳ vọng sẽ được thống nhất tại cuộc họp này.

TS A. Christy Williams, chuyên gia về tê giác và voi của WWF cho biết hiện chỉ còn lại một vài quần thể nhỏ tê giác Java và Sumatra, loài động vật thời tiền sử này có nguy cơ biến mất vĩnh viễn nếu như không có các biện pháp để gia tăng số lượng các cá thể, ngăn chặn việc săn bắn trộm và buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác. ql

Chỉ còn dưới 50 cá thể tê giác Java tồn tại và tất cả đang sống ở Công viên Quốc gia của Indonesia. Các cá thể tê giác Sumatra thì đang sống rải rác tại một vài nơi ở Sumatra và Borneo với số lượng không đến 200 cá thể. Những động vật này không thể sinh sản đủ nhanh để có thể bảo đảm khả năng sống sót trong trường hợp dịch bệnh bùng nổ, núi lửa hoạt động và sóng thần. Thêm vào đó, tê giác Sumatra hiện đang bị săn trộm ráo riết và mất sinh cảnh rừng do khai thác gỗ và chuyển đổi đất nông nghiệp.

Theo Giáo sư Carlos Drews, Giám đốc Chương trình loài quốc tế của WWF, sự gia tăng nhu cầu sử dụng sừng tê giác ở châu Á trong những năm gần đây là nguyên nhân gây nên nạn săn bắn trộm tê giác tới mức kỷ lục ở tận một nơi rất xa như Nam Phi. Niềm tin hoang đường về việc sử dụng sừng tê giác như một thần dược đã đổ thêm dầu vào lửa cho thị trường buôn bán bất hợp pháp và đe dọa các thành quả bảo tồn đã đạt được trong nhiều thập kỷ qua.

Việt Nam đã mất cá thể tê giác cuối cùng do bị săn bắn vào năm 2010, dẫn đến phụ loài tê giác Java của ta đã bị tuyên bố tuyệt chủng. Một phụ loài khác là tê giác đen Tây phi ở Cameroon cũng đã bị tuyệt chủng. Ba trong số năm loài tê giác được liệt kê ở mức bị cực kỳ nguy cấp trong danh sách đỏ của IUCN.

Gần đây, các biện pháp bảo tồn hiệu quả đang cứu loài tê giác đen khỏi bờ vực tuyệt chủng. Năm ngoái Nepal đã kỷ niệm một năm không xảy ra một vụ săn bắn tê giác nào. Đó là thành quả to lớn của việc thực hiện các biện pháp tăng cường việc thực thi pháp luật với sự hỗ trợ của WWF.

Nhân kỷ niệm Năm quốc tế về tê giác, tháng 6 vừa qua, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã đưa ra cam kết và biện pháp bảo tồn loài tê giác hiệu quả hơn.