Cam kết của chính phủ mới ở Tây Ban Nha đã được thực hiện sau khi những binh lính cuối cùng của nước này hôm nay đã rời khỏi biên giới Iraq tới Kuwait để về nước.
Các căn cứ của quân Tây Ban Nha được bàn giao cho các lực lượng Mỹ. Người tiền nhiệm của Thủ tướng Tây Ban Nha hiện nay đã gửi khoảng 1.400 quân tới Iraq bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của dư luận trong nước.
Việc Tây Ban Nha quyết định rút quân khỏi Iraq có thể khiến liên quân Mỹ lo ngại rằng các nước khác cũng tìm cách đưa quân về nước để tránh rủi ro. Hondura và Cộng hòa Dominica cũng đã tuyên bố sẽ rút quân về nước.
Trong khi đó, Quốc hội Italy hôm qua đã huỷ bỏ đề nghị của lực lượng đối lập về việc rút 3.000 binh lính khỏi Iraq. Trước đó, Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi khẳng định với Quốc hội rằng quân đội Italy sẽ ở lại đến khi người Iraq tự điều hành được đất nước. Đã có 20 binh lính Italy thiệt mạng ở Iraq kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến ở Iraq. Italy là lực lượng lớn thứ ba trong liên quân tại Iraq, chỉ sau Mỹ và Anh.
Dư luận Italy ngày càng phản đối sự hiện diện của binh lính nước này tại Iraq. Theo một cuộc thăm dò của tờ La Repubblica hôm qua, có 59% người Italy muốn quân đội nước họ rời Iraq, ngay cả khi Liên hợp quốc yêu cầu binh lính Italy ở lại sau ngày chuyển giao quyền lực vào tháng 6 tới.