Tàu Trung Quốc làm hư hỏng ngư cụ của ngư dân Quảng Trị

NDĐT- Ngày 23-5, UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, từ đầu tháng 5 đến nay, một số tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân thị trấn Cửa Việt (Gio Linh) đánh bắt cá tại ngư trường truyền thống trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam đã bị tàu của Trung Quốc cản phá, làm rách lưới và hư hỏng ngư cụ.

Ông Bùi Đình Tấn, ở khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) kiểm tra lưới chuẩn bị ra khơi.
Ông Bùi Đình Tấn, ở khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) kiểm tra lưới chuẩn bị ra khơi.

Đến ngày hôm nay, đã có sáu chủ tàu ở thị trấn Cửa Việt sau khi trở về từ khơi xa đã trình báo với UBND thị trấn về sự việc trên gồm các ông Võ Hữu, Phan Hữu Nam, ở khu phố 3; Bùi Văn Tấn, ở khu phố 5; Nguyễn Công Thiệu, Nguyễn Công Cửu, Nguyễn Vinh, ở khu phố 6. Tổng giá trị tài sản thiệt hại của các tàu gần 500 triệu đồng.

Mới đây, tàu cá QT-91119, của ông Bùi Đình Tấn, 50 tuổi, ở khu phố 5, thị trấn Cửa Việt đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu Trung Quốc cản phá, xua đuổi và cắt 17 tấm lưới bùng nhùng. Ông Tấn và các thuyền viên tích cực sửa chữa lại ngư lưới cụ chuẩn bị ra khơi.

Tàu cá của ngư dân thị trấn Cửa việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) vươn ra khơi xa.

Ông Tấn cho biết: Việc tàu Trung Quốc cắt phá lưới của chúng tôi trên ngư trường của Việt Nam là một hành động vi phạm pháp luật. Chúng tôi đã báo cáo sự việc này với các cấp chính quyền để có biện pháp ngăn chặn không cho tàu Trung Quốc đến vùng biển đảo của mình quấy phá. Ông Tấn tỏ quyết tâm: "Tàu Trung Quốc làm vậy, càng thôi thúc ngư dân chúng tôi ra khơi cùng lực lượng kiểm ngư bám biển, bám ngư trường, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc".

Hiện nay, toàn thị trấn Cửa Việt có hơn 140 tàu, thuyền đánh bắt và khai thác thủy hải sản, trong đó 50 tàu sử dụng lưới rê bùng nhùng. Bên cạnh ra khơi đánh bắt thủy hải sản, ngư dân nêu cao ý chí chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngư dân Quảng Trị làm chủ trên vùng biển đảo của Tổ quốc.

Trước hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, đưa lực lượng lớn các loại tàu, trong đó có tàu quân sự, tàu cá có vũ trang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cùng với ngư dân cả nước, ngư dân thị trấn Cửa Việt quyết tâm bám biển, tích cực vươn khơi, mở rộng ngư trường đánh bắt.

Để giúp ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, ngoài chính sách hỗ trợ của Nhà nước và cơ quan chức năng, lực lượng Biên phòng Quảng Trị hướng dẫn cho các tàu của ngư dân nên đi theo từng nhóm, thường xuyên giữ liên lạc, để kịp thời hỗ trợ nhau khi có bất trắc xảy ra... Đồng thời, chú trọng tuyên truyền cho ngư dân biết cách đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm