Tập trung vệ sinh môi trường sau ngập úng

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường sau thời gian bị ngập úng kéo dài, các địa phương vùng ngập lụt đang tập trung tiêu độc khử trùng, với phương châm nước rút tới đâu làm vệ sinh môi trường tới đó; đồng thời hướng dẫn người dân chủ động vệ sinh môi trường để phòng, tránh dịch bệnh.
0:00 / 0:00
0:00
Các đơn vị tham gia tổng vệ sinh môi trường xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ. (Ảnh: TRẦN THỤ)
Các đơn vị tham gia tổng vệ sinh môi trường xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ. (Ảnh: TRẦN THỤ)

Sáng 1/8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quốc Oai đã rút lệnh báo động lũ cấp III trên sông Tích. Cuộc sống người dân năm xã bị ngập lụt, với hơn 530 hộ dân, gần 2.550 nhân khẩu, trong đó, có 160 hộ dân bị ngập sâu tại xóm Bến Vôi (thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu), thôn Thông Đạt (xã Liệp Tuyết) và thôn Muôn (xã Tuyết Nghĩa)... dần trở lại ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lũ nhiều ngày, một lượng lớn rác thải trôi nổi gây mất vệ sinh môi trường, ô nhiễm nguồn nước, tiềm ẩn nguy cơ phát tán dịch bệnh.

Ngay sau khi lũ rút, các lực lượng gồm Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Công an, nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng huyện, công nhân vệ sinh môi trường cùng các phương tiện máy xúc, xe thu gom vận chuyển rác thải... đã đồng loạt ra quân xử lý môi trường ở tất cả các tuyến đường, ngõ xóm của các xã bị ảnh hưởng mưa lũ.

Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai cho biết, để bảo đảm công tác vệ sinh môi trường khu vực bị ngập lụt được kịp thời, với phương châm nước rút đến đâu tổ chức dọn vệ sinh đến đó, huyện đã ban hành kế hoạch tổng vệ sinh môi trường từ ngày 1-10/8.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ban, ngành, địa phương bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc, hóa chất, trang thiết bị cho công tác tiêu độc, khử trùng và hướng dẫn người dân chủ động vệ sinh môi trường trong gia đình, phòng tránh dịch bệnh sau mưa lũ. Trung tâm Y tế huyện được giao nhiệm vụ tiến hành các biện pháp tiêu độc, khử trùng, không để dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ.

Tại huyện Chương Mỹ, ngay trong những ngày mưa lũ, Trung tâm Y tế huyện đã cử cán bộ xuống các địa bàn bị ngập lụt để cùng với cán bộ y tế các xã, y tế thôn cấp phát cloramin B, hướng dẫn các hộ dân bị ngập lụt biện pháp khử khuẩn nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường để đề phòng các dịch bệnh thường gặp trong mùa mưa lũ.

Anh Nguyễn Văn Hà, người dân sinh sống tại xã Tốt Động chia sẻ, trong những ngày ngập lụt, người dân rất cần nước sạch để sinh hoạt. Nước dùng để uống, nấu ăn hằng ngày đã có nước đóng bình của gia đình chuẩn bị và chính quyền hỗ trợ, nhưng nước dùng để tắm rửa thì rất thiếu. Vì thế, khi được ngành y tế cấp phát cloramin B và hướng dẫn cách dùng để khử khuẩn nguồn nước, gia đình đã chủ động nguồn nước sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

Đại diện Trạm Y tế xã Tốt Động cho biết, trên địa bàn xã có hơn 180 hộ dân bị ngập lụt. Các giếng khoan cũng bị ngập, nhiễm nước bẩn, cần phải xử lý ô nhiễm trước khi sử dụng. Trạm y tế phân công cán bộ theo dõi nắm bắt tình hình, khu vực nào nước rút hướng dẫn người dân dọn vệ sinh môi trường và xử lý nguồn nước để phòng chống kịp thời dịch bệnh.

Cán bộ của trạm thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên hệ thống đài truyền thanh xã. Đối với những người dân đã xuất hiện viêm da, nấm ngứa kẽ chân, trạm y tế sẽ khám và cấp thuốc điều trị kịp thời.

Theo đại diện Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, ngay trong những ngày ngập lụt, các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng y tế đã cử cán bộ cấp phát thuốc khử trùng và hướng dẫn người dân sử dụng để khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt. Mười bồn chứa nước sạch, dung tích 2.000 lít đã được lắp đặt để có nguồn nước sạch phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân.

Trong những ngày tới, các lực lượng tiếp tục tổng vệ sinh môi trường tại các trục đường chính; sẵn sàng hỗ trợ các gia đình khó khăn về nhân lực trong công tác vệ sinh môi trường, để ngăn chặn kịp thời các dịch bệnh do ngập úng gây ra.