Tập trung tái cơ cấu ngành cao-su

Ngày 11-7, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam (VRG) tổ chức hội nghị sản xuất năm 2014. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát chủ trì hội nghị.

Theo Cục Trồng trọt, trong sáu tháng đầu năm 2014, giá cao-su xuất khẩu trong nước đã giảm xuống thấp nhất trong vòng bốn năm qua. Thời điểm tháng 6, giá bán caosu sơ chế của VRG chỉ đạt 40,5 triệu đồng/tấn, sát với giá thành khoảng 40 triệu đồng/tấn. Trong khi đó, diện tích trồng cao-su cả nước tiếp tục tăng mạnh, đạt gần một triệu ha, vượt xa so quy hoạch.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, cao-su xuất khẩu xuống giá trong thời điểm hiện nay là do chênh lệch cungcầu thế giới, chủ yếu là do sức ép nguồn cung tăng mạnh so nhu cầu tiêu thụ. Trước khó khăn này, VRG cần kiên trì phát triển ngành cao-su bền vững, tập trung tái cơ cấu ngành, chú trọng giảm chi phí sản xuất, phát triển chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng; tiếp tục mở rộng thị trường, kết nối các kênh thị trường khác để đẩy mạnh xuất khẩu.

Hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử

Ngày 11-7, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội ký thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Theo đó, các bên thống nhất cùng xây dựng hệ thống kết nối, trao đổi thông tin để truyền, nhận và đối soát dữ liệu nộp thuế điện tử. Theo kế hoạch, đến hết năm 2014, Tổng cục Thuế sẽ triển khai mở rộng hình thức thu ngân sách nhà nước mới này cho 15 nghìn người nộp thuế tại 18 tỉnh, thành phố.

Dư nợ tín dụng của Vietcombank tăng 6,63%

Ngày 11-7, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh sáu tháng cuối năm 2014. Kết quả hoạt động kinh doanh sáu tháng đầu năm cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu của ngân hàng đều đạt và vượt hơn 50% tổng chỉ tiêu của cả năm 2014. Cụ thể, tính đến ngày 30-6, huy động vốn từ nền kinh tế (không tính bảo hiểm xã hội) của Vietcombank đạt gần 379 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2% so đầu năm, cao hơn mức tăng bình quân của toàn ngành (5,3%). Dư nợ tín dụng (bao gồm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) đạt hơn 293 nghìn tỷ đồng, tăng 6,63% so đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn ngành (3,5%). Tỷ lệ nợ xấu ở mức 3,06%. Sau khi đã trích dự phòng rủi ro ở mức 2.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.778 tỷ đồng, đạt 49,6% kế hoạch năm, tăng 6,7% so cùng kỳ năm trước.

Vận hành Trạm biến áp 220 kV Bỉm Sơn

Sáng 11-7, tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) đóng điện, vận hành Trạm biến áp 220 kV Bỉm Sơn. Công trình có tổng mức đầu tư 287 tỷ đồng, gồm máy biến áp 220 kV-125 MVA, hệ thống phân phối 220 kV và 110 kV, nhánh rẽ 220 kV. Trạm biến áp được đưa vào vận hành trong dịp này góp phần kịp thời cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, đời sống sinh hoạt ở khu vực thị xã Bỉm Sơn.

Quảng Ngãi triển khai công tác phòng chống lụt bão

Sáng 11-7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Quảng Ngãi là một trong những tỉnh ven biển miền trung chịu nhiều ảnh hưởng về thiên tai khắc nghiệt. Trên địa bàn tỉnh, năm 2013 đã có 25 người chết, 167 người bị thương và tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính hơn 1.829 tỷ đồng...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phân tích, đề xuất nhiều biện pháp trong công tác PCLB và TKCN năm 2014. Trọng tâm các địa phương phải khẩn trương xây dựng hoàn chỉnh phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ (trong đó chú ý phương án phòng, chống lũ theo các cấp báo động nguy hiểm; Phương án kêu gọi tàu, thuyền tránh, trú bão). Chú trọng kiểm tra các khu neo đậu tàu thuyền, các khu tái định cư, hoạt động của các tuyến đò ngang, vùng có nguy cơ sạt lở núi, bờ sông, ven biển để có kế hoạch xử lý, gia cố hoàn thành trước mùa mưa, lũ năm nay.

Có thể bạn quan tâm