Tập đoàn Rakuten của Nhật Bản mua lại Viber

NDĐT - Hôm 14-2, tập đoàn Rakuten, một trong những công ty thương mại điện tử lớn nhất Nhật Bản, cho biết họ đã chính thức mua lại ứng dụng dịch vụ nhắn tin đa nền tảng qua mạng internet Viber với giá 900 triệu USD.

Ông Talmon Marco, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Viber.
Ông Talmon Marco, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Viber.

Rakuten khẳng định việc mua lại ứng dụng Viber sẽ giúp họ mở rộng việc kinh doanh nội dung số tới các thị trường mới nổi. Giám đốc điều hành Rakuten, ông Hiroshi Mikitani nói: “Vụ sáp nhập này là một chiến lược hoàn toàn mới sẽ giúp đưa Rakuten tới một tầm cao mới”.

Ông này cũng thừa nhận việc Rakuten tự phát triển một hệ thống nhắn tin tương tự Viber là bất khả thi. Ông Mikitani cho biết khách hàng của Rakuten có thể sử dụng các tin nhắn Viber để liên lạc với các cửa hàng trực tuyến khi xem xét mua một mặt hàng.

Còn ông Talmon Marco, nhà sáng lập và giám đốc điều hành Viber, khẳng định: “Vụ sáp nhập này là một cơ hội tuyệt vời giúp Viber nâng cao đáng kể tốc độ tăng trưởng người dùng tại cả các thị trường sẵn có và thị trường mới”.

Ông nói thêm: “Cùng chia sẻ tham vọng với Rakuten, mục tiêu của chúng tôi là trở thành nền tảng liên lạc số một thế giới, và sự kết hợp của chúng tôi với Rakuten là một bước đi quan trọng hướng tới mục tiêu này”.

Là một trong năm ứng dụng nhắn tin và gọi điện được tải về nhiều nhất trên điện thoại di động, Viber hiện có khoảng 300 triệu người đăng ký tài khoản. Trong đó, Trung Đông là một trong những thị trường lớn nhất của Viber. Nhà sáng lập hãng này, ông Marco, từng là phụ trách công nghệ thông tin trong Lực lượng Phòng vệ của Israel. Trung tâm nghiên cứu và phát triển của hãng hiện vẫn đang được đặt tại Israel, mặc dù trụ sở chính của nó là ở Cyprus.

Ngoài ra, Mỹ, Nga và Australia cũng là một số thị trường lớn của Viber. Hiện trên mạng Internet, Viber cũng đang phải cạnh tranh dữ dội với một số ứng dụng nhắn tin tương tự khác như Whatsapp, WeChat và Line.

Về phía Rakuten, trước khi mua lại Viber, trong hai năm gần đây hãng này cũng đã thực hiện hàng loạt các thương vụ mua bán khác như mua lại hãng chế tạo sách điện tử Kobo của Canada với giá 315 triệu USD, mua Wuaki.tv của Tây Ban Nha, Viki giá 200 triệu USD, đầu tư vào Pinterest...

Có thể bạn quan tâm