Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chia cổ tức 1.200 tỷ đồng năm 2023

Ngày 17/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị VRG nhiệm kỳ 2021-2026.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội cổ đông thường niên VRG năm 2024.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội cổ đông thường niên VRG năm 2024.

Theo Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2023 đạt 24.699 tỷ đồng (tăng 1,9% kế hoạch); lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.372 tỷ đồng (tăng 0,3% kế hoạch).

Riêng công ty mẹ-Tập đoàn, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3.980 tỷ đồng (tăng 4,9% so kế hoạch) và 1.433 tỷ đồng (tăng 2,7% kế hoạch).

Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 3%/vốn điều lệ, tương ứng 1.200 tỷ đồng, đạt 100% so kế hoạch đề ra.

Năm 2024 tiếp tục được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn VRG và các đơn vị thành viên. Tuy nhiên, VRG quyết tâm kiên định phát triển bền vững trên ba trụ cột: Kinh tế-Xã hội-Môi trường.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chia cổ tức 1.200 tỷ đồng năm 2023 ảnh 2

Quang cảnh đại hội.

Với vai trò là một tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn, VRG có nghĩa vụ cùng các cơ quan, ban, ngành, địa phương phấn đấu khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có, và quyết tâm tập trung hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh đề ra.

Theo đó, VRG xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 như sau: Doanh thu và thu nhập khác 24.999 tỷ đồng (tăng 1,2% so năm 2023); lợi nhuận sau thuế 3.437 tỷ đồng (tăng 2%); nộp ngân sách Nhà nước 3.437 tỷ đồng (tăng 0,9%).

Riêng chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ-Tập đoàn đạt tổng doanh thu và thu nhập khác 3.988 tỷ đồng (tăng 0,2% so năm 2023); lợi nhuận sau thuế 1.454 tỷ đồng (tăng 1,5%); nộp ngân sách Nhà nước 1.454 tỷ đồng (tăng 3,5%).

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Thanh Hưng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VRG nhấn mạnh, phát huy kết quả đạt được trong năm 2023 và giá trị truyền thống 95 năm ngành cao-su Việt Nam, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn chủ động xây dựng nhiều phương án trên nguyên tắc khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có nhằm bảo đảm tối đa nguồn thu, hoàn thành kế hoạch ở mức cao nhất.

Bảo đảm quyền lợi cho chủ sở hữu Nhà nước và cổ đông, nhà đầu tư trên cơ sở khai thác tối đa các nguồn lực của Tập đoàn bao gồm đất đai, lao động, khả năng luân chuyển nguồn vốn và thế mạnh của từng doanh nghiệp trong hệ thống, để đạt được thành quả tốt nhất trong năm 2024 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chia cổ tức 1.200 tỷ đồng năm 2023 ảnh 3
Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại đại hội.

Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đánh giá cao nỗ lực của VRG trong năm 2023 tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu về kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách; tiếp tục đưa Tập đoàn phát triển ổn định, bền vững, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước.

Từ đó, ngày càng nâng cao vị thế, vai trò dẫn dắt và sự đóng góp của Tập đoàn đầu ngành nông nghiệp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của các khu vực và của từng địa phương.

“Tôi tin tưởng rằng, bằng sự năng động sáng tạo trong công tác điều hành quản lý, bằng tình yêu ngành, yêu nghề, ban lãnh đạo cùng tập thể người lao động Tập đoàn sẽ phát huy truyền thống 95 năm xây dựng và phát triển của ngành để nỗ lực, thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

Với trách nhiệm là cơ quan chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Tập đoàn trong thời gian tới”, ông Đỗ Hữu Huy, khẳng định.

Đại hội đã bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng thành viên VRG nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: ông Đỗ Hữu Phước, Phó Tổng giám đốc VRG (giữ chức thành viên Hội đồng quản trị VRG) và ông Nguyễn Đông Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức thành viên Hội đồng quản trị độc lập VRG.