Thắng Mố là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh, địa hình núi đá chia cắt. Xã có hơn 2.600 hộ với tám dân tộc cùng sinh sống, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ, thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Đến đầu năm 2025, xã còn 1.439 hộ nghèo, chiếm gần 55% số hộ dân.
Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là động lực quan trọng giúp người dân Thắng Mố phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Để tránh dàn trải, địa phương tập trung rà soát, lựa chọn đúng đối tượng, ưu tiên các hộ có ý chí vươn lên, có lao động nhưng thiếu tư liệu sản xuất.
Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, cải thiện dinh dưỡng và xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng thôn, bản.
Trong các mô hình, chăn nuôi dê sinh sản cho thấy hiệu quả rõ nét, giúp nhiều hộ nghèo từng bước tích lũy vốn, mở rộng sản xuất. Năm 2025, gia đình anh Vàng Mí Quả, thôn Lùng Pủng B được hỗ trợ 3 con dê giống và được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh. Từ chăn nuôi theo thói quen thả rông, anh chuyển sang làm chuồng nuôi, tiêm phòng định kỳ và trồng thêm cỏ làm thức ăn cho dê. Đến nay, đàn dê của gia đình đã tăng lên 8 con.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thắng Mố Nguyễn Văn Minh cho biết, điều đáng mừng là chương trình đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân. Nếu trước đây nhiều hộ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước thì nay đã chủ động đăng ký tham gia các mô hình, cam kết vươn lên thoát nghèo.
Nhờ đó, đến hết năm 2025, xã có thêm 143 hộ thoát nghèo, tỷ lệ giảm nghèo đạt 5,45%/ năm. Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế của từng hộ dân để có chính sách hỗ trợ phù hợp, đẩy mạnh đào tạo nghề, kết nối tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm ổn định nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Không riêng Thắng Mố, nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh cũng đang khai thác hiệu quả nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia thông qua những sản phẩm đặc trưng.
Tại thôn Pác Hóp, xã Tri Phú, từ vùng đất hoang hóa với những luống chè già cỗi, gia đình ông Tái Văn Cát đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng giống chè Pà Thẻn nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến nay, hơn 0,5 ha chè của gia đình ông cho thu hoạch ổn định mỗi tháng hai lứa, mang lại thu nhập bền vững.
Từ mô hình của ông Cát, người dân trong thôn tích cực học tập, mở rộng vùng chè tập trung lên hơn 10 ha, năng suất khoảng 50 tạ/ha. Toàn bộ diện tích chè được canh tác theo hướng hữu cơ, không dùng phân bón hóa học và thuốc diệt cỏ, được Hợp tác xã chè Pà Thẻn bao tiêu sản phẩm.
Ông Triệu Văn Tiềm, Giám đốc Hợp tác xã chè Pà Thẻn, xã Tri Phú cho biết: Hợp tác xã được thành lập năm 2017 với 16 thành viên, từng bước xây dựng thương hiệu và bao tiêu sản phẩm cho người dân. Sản phẩm chè Pà Thẻn đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Xã Tri Phú đang phối hợp mở các lớp tập huấn kỹ thuật chế biến, hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn đầu tư máy móc, nhà xưởng và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định; sản xuất nông, lâm nghiệp duy trì đúng kế hoạch; cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị.
Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục giảm bình quân từ 4% trở lên; chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Đến ngày 24/6/2026, trong tổng số hơn 1.508 tỷ đồng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 chuyển sang thực hiện năm 2026, toàn tỉnh đã giải ngân gần 491 tỷ đồng, đạt 32,5% kế hoạch.
Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết, giai đoạn tới, sở sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, ưu tiên đầu tư cho vùng đặc biệt khó khăn; gắn hỗ trợ sinh kế với đào tạo nghề, tạo việc làm, liên kết tiêu thụ nông sản và phát triển hạ tầng thiết yếu...