Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư thuận lợi tại Việt Nam

Chiều 25/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Choi Young-joo, Chủ tịch Tập đoàn Panko Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn-Việt Choi Young-joo. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn-Việt Choi Young-joo. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Tập đoàn Panko đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, đồng thời đánh giá cao ông Choi Young-joo, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam và là Chủ tịch Tập đoàn Panko, đã có sự hỗ trợ quan trọng cho Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Đặc biệt trong thời gian đỉnh dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông đã vận động doanh nghiệp Hàn Quốc ủng hộ một triệu USD và toàn bộ số tiền này đã được gửi tới Thành phố Hồ Chí Minh để phòng, chống dịch.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển hết sức mạnh mẽ, toàn diện, thực chất trên rất nhiều lĩnh vực. Trong 30 năm qua, đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác hợp tác chiến lược vào năm 2009, giao lưu các cấp và nhân dân ngày càng thường xuyên, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố. Trong đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, điểm sáng trong quan hệ hợp tác hai nước.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư thuận lợi tại Việt Nam ảnh 1

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Panko Choi Young-joo cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng thời gian qua, Tập đoàn vẫn luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, bảo đảm đời sống cho công nhân lao động trong lĩnh vực dệt may, trong đó có lao động Việt Nam.

Đề cập Tập đoàn Panko muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong một số lĩnh vực khác ngoài dệt may, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc coi Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, Chủ tịch Tập đoàn Panko mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Hàn Quốc.

Ghi nhận những ý kiến tâm huyết của ông Choi Young-joo, Chủ tịch nước mong muốn Tập đoàn Panko góp phần đưa kim ngạch thương mại Việt Nam-Hàn Quốc sớm đạt 100 tỷ USD trong thời gian tới. Cho biết Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn và các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục xem xét mở rộng đầu tư tại Việt Nam theo hướng tăng cường áp dụng công nghệ cao, công nghệ xanh, sạch, hiện đại, thân thiện với môi trường. Các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam tiếp tục tạo nhiều việc làm, quan tâm đào tạo nghề, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và chăm lo đời sống cho lao động Việt Nam tốt hơn nữa.

Trên cương vị là Chủ tịch một doanh nghiệp lớn tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước mong muốn ông Choi Young-joo tích cực quảng bá môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam để ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc chọn Việt Nam làm điểm đầu tư lý tưởng. Cùng với đó, thúc đẩy các hoạt động hợp tác hai nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc trong năm nay.