Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh đề ra các nhóm giải pháp ưu tiên, sẵn sàng nguồn lực, đồng lợi ích và có khả năng lan tỏa thay vì các phương án chỉ khả thi về kinh tế. Trong đó có giải pháp truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng đồng.
Để tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là hiện thực hóa quan hệ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc sau khi hai nước đã nâng lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 22/4 đến 26/4, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út, làm Trưởng đoàn đi thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc.
Sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải chính là xu thế tất yếu được các doanh nghiệp vận dụng trong sản xuất, kinh doanh, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo, cải thiện năng suất lao động. Ðây cũng là yếu tố góp phần cùng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và các cấp quản lý thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.
Ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ trái đất đã trở thành nhu cầu cấp thiết của toàn thế giới. Trước tình hình ấy, ngành du lịch Việt Nam từng bước chuyển đổi xanh, triển khai loại hình du lịch dựa trên việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhằm hạn chế những tác động xấu đến môi trường sống.
Sáng 2/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924-2024); 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (2009-2024).
Thúc đẩy tăng trưởng xanh trong doanh nghiệp đang được xem là giải pháp hữu hiệu nhằm bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam.
Ngày 26/3, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), cùng Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh (DXCenter) tổ chức Hội thảo "Sản xuất bền vững hướng đến tăng trưởng xanh".
Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp sẽ có bước đi mới trong tiếp cận về phát triển hệ thống khu công nghiệp tại Việt Nam theo định hướng tăng trưởng xanh và bền vững.
Ngày 25/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã chủ trì buổi tiếp, làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) tại Việt Nam Choi Youngsam và đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.
Thị trường carbon được bắt nguồn từ Nghị định thư Kyoto của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, thông qua vào năm 1997. Theo đó, các quốc gia có dư thừa quyền phát thải được bán, cho hoặc mua từ các quốc gia phát thải nhiều hơn hoặc ít hơn mục tiêu cam kết.
Với những tài nguyên về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng và quỹ di sản đô thị giá trị, thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận hội tụ đủ các giá trị cốt lõi để trở thành một trong những đô thị phát triển về kinh tế, khoa học, giáo dục; trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa di sản tầm cỡ khu vực và quốc tế.
Sáng 5/2, tại tỉnh Kiên Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.
Trong nỗ lực đổi mới mô hình tăng trưởng, tỉnh Đồng Nai xác định, phát triển kinh tế theo hướng xanh, bền vững, không để hệ lụy cho tương lai con cháu sau này.
Ngày 30/1, tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo khoa học về Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045.
Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị đã và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Thời gian qua, hệ thống đô thị trên cả nước phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng.
Theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2023 luôn ở mức cao nhất thế giới, nhiều thời điểm giữ mức hơn 650 USD/tấn. Dự kiến giá gạo toàn cầu sẽ không hạ nhiệt trước năm 2025 do hiện tượng thời tiết El Nino ảnh hưởng đến sản lượng lúa, trong khi một số quốc gia sản xuất và xuất khẩu lớn vẫn duy trì lệnh cấm xuất khẩu gạo. Đây là cơ hội lớn để ngành lúa gạo chuyển mình, vươn lên nắm giữ vai trò chi phối thị trường thế giới cả về sản lượng, chất lượng và giá trị.
Năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) triển khai mạnh mẽ Chiến lược Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần giúp VRG hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm, với tổng lợi nhuận ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng.
Sáng 18/12, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên về “Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC)”. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, Nhật Bản và Australia.
Ngày 30/11/2023, tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), diễn đàn Tài chính Việt Nam 2023 với chủ đề “Chính sách tài chính vượt qua thách thức, hướng tới phát triển bền vững” đã được Bộ Tài chính và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) được tài trợ bởi Liên minh châu Âu (EU), Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển liên bang Đức (BMZ) phối hợp tổ chức.
Là một trong những nước châu Á đặt tham vọng lớn nhất, chiến lược phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam cam kết đến năm 2030 sẽ giảm 43,5% lượng phát thải. Tuy nhiên, áp lực gia tăng từ các quy định liên quan đến môi trường ngày càng khắt khe của các nước phát triển đang hối thúc Chính phủ cũng như doanh nghiệp Việt Nam phải nhập cuộc nhanh, mạnh mẽ hơn nữa trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Việc giảm lượng khí thải giờ đây đã trở thành mệnh lệnh của cả quốc gia.
Chiều 17/11, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) đã phối hợp với tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) tổ chức hội thảo chuyên đề nông nghiệp tăng trưởng xanh.
Mọi sự phát triển ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là hiệu ứng lan tỏa ra các vùng lân cận, thậm chí lan tỏa ra Cà Mau và phía bắc. Đó là kỳ vọng của Trung ương và Quốc hội đối với việc ban hành cơ chế đặc thù cho thành phố.
Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là xu thế tất yếu mà bất kỳ các quốc gia nào đều phải thực hiện để giải quyết các vấn đề về khí hậu, môi trường và bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, trong đó Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.
Sáng 28/10, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cơ sở Hòa Lạc và khai mạc Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023) với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.
Ngày 5/10, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định và Ban Quản lý Dự án Lâm nghiệp phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức hội nghị “Thúc đẩy bình đẳng giới cho phát triển lâm nghiệp bền vững”. Đây là nỗ lực chung nhằm thúc đẩy bình đẳng giới cho sự phát triển bền vững của ngành Lâm nghiệp Việt Nam.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh vừa dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ ba tại Bogota, Colombia. Tại hội nghị, Việt Nam đã tiếp nhận quyền đăng cai Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ tư vào năm 2025.
Dự án có tổng vốn hơn 22 tỷ đồng, do Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV viện trợ, thực hiện từ năm 2023-2027, với mục tiêu cải thiện sinh kế cho hộ nông dân, xây dựng các chuỗi giá trị lúa gạo, giảm phát thải khí nhà kính từ sản xuất lúa gạo.
Ngày 21/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia và Viện Môi trường Hàn Quốc tổ chức hội thảo nâng cao năng lực chung thường niên năm 2023 chủ đề “Thành phố thông minh vì mục tiêu tăng trưởng xanh”.