Tăng cường tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo trên địa bàn Đồng Nai

NDO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đề nghị cần tạo sự gắn kết giữa tổ chức Hội với cơ quan báo chí tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn, nhằm tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai lần thứ X.
Quang cảnh Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai lần thứ X.

Trong 2 ngày 28 và 29/11, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2022-2027).

Các đồng chí: Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai; Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai đã đến dự.

Hiện, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai có 254 hội viên công tác, sinh hoạt tại các đơn vị, chi hội, gồm: Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Nai, Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai, Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh và 11 trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện.

Tăng cường tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo trên địa bàn Đồng Nai ảnh 1

Đồng chí Trần Trọng Dũng chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai khóa X.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí đã có nhiều đổi mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. Nhiều nhà báo đạt giải thưởng cao tại Giải báo chí quốc gia và các bộ, ngành tổ chức. Cùng hoạt động chuyên môn, các chi hội và hội viên đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ thể thao, từ thiện xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Hội và hoạt động của một số cơ quan báo chí trong tỉnh cũng còn một số hạn chế, như: nội dung, hình thức tin, bài, chuyên mục của một số hội viên, nhà báo còn chậm đổi mới; ý thức đào tạo, tự đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực làm báo đa phương tiện của một bộ phận cán bộ, phóng viên chưa cao.

Tăng cường tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo trên địa bàn Đồng Nai ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn biểu dương những kết quả mà Hội Nhà báo tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ. Đồng thời, cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót về tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp ủy, chính quyền tỉnh giao.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, cùng với thường xuyên trau dồi về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nghiệp vụ làm báo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh cần phải tự học hỏi, nghiên cứu để theo kịp với sự phát triển báo chí hiện đại.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí, hội viên thực hiện nghiêm tôn chỉ, mục đích và những quy định đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo.

Tăng cường tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo trên địa bàn Đồng Nai ảnh 3

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu tại Đại hội.

Một trong những nội dung được Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đó là: Địa bàn Đồng Nai có nhiều phóng viên các cơ quan báo chí hoạt động nên Hội Nhà báo tỉnh cần quan tâm tổ chức thực hiện tốt quy định của Hội Nhà báo Việt Nam về sinh hoạt các phóng viên thường trú.

Qua đó, tạo sự gắn kết giữa tổ chức hội với cơ quan báo chí tỉnh và cơ quan báo chí trung ương, địa phương đóng trên địa bàn, nhằm tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo.

Tăng cường tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo trên địa bàn Đồng Nai ảnh 4

Đồng chí Hồ Thanh Sơn tặng Đại hội bức trướng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai cần chủ động phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin để các cơ quan báo chí thông tin khách quan, chính xác, kịp thời về tình hình của tỉnh, nhất là các vấn đề nhạy cảm, nổi cộm, bức xúc trên tinh thần xây dựng và cầu thị, hướng tới mục tiêu chung xây dựng Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai khóa X (nhiệm kỳ 2022-2027).

Nhà báo Trần Nam Đông, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Nai được Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai; 2 nhà báo Hồ Văn Chừng và Đào Văn Tuấn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch.