Tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động nhân đạo quốc tế

NDO - Ngày 22/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ đón nhận Huy chương Hữu nghị của Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ đón nhận Huy chương Hữu nghị của Chính phủ nước CHDCND Lào.
Lễ đón nhận Huy chương Hữu nghị của Chính phủ nước CHDCND Lào.

Trong nhiều năm qua, Ban Đối ngoại và Phát triển Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum đã có nhiều nỗ lực hiệu quả và đóng góp cho hoạt động hợp tác hữu nghị với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Lào và với Hội Chữ thập đỏ các tỉnh khu vực biên giới của Lào, như: các hoạt động đào tạo, tập huấn cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ Lào ở Trung ương và cấp tỉnh, các hoạt động về chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ sinh kế và công tác xã hội.

Tại buổi lễ, được ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lào đã trao Huy chương Hữu nghị tặng ba tập thể: Ban Đối ngoại và Phát triển Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum.

Trước đó, vào tháng 5/2023, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, đại diện cho đơn vị được nhận Huy chương Hữu nghị, trân trọng cảm ơn Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã trao tặng cho các đơn vị của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

“Đây là sự động viên to lớn, sự ghi nhận quan trọng để chúng tôi tiếp tục tăng cường, phối hợp, tổ chức triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động nhân đạo giữa các địa phương, đơn vị trong công tác phối hợp triển khai các hoạt động nhân đạo quốc tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, sự đoàn kết keo sơn, gắn bó giữa hai Hội quốc gia”, ông Nguyễn Quốc Thanh nhấn mạnh.