Tăng cường phối hợp bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Chiều 15-12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phối hợp hoạt động giữa thành phố Hà Nội với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn năm 2021-2022.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao thưởng cho các đơn vị.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao thưởng cho các đơn vị.

Thực hiện công tác phối hợp, hai năm qua (2019-2020), Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị quân đội duy trì nghiêm lực lượng tuần tra, canh gác, bảo vệ các mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố. Duy trì thường xuyên 1.736 tổ, đội công tác dân vận và phương tiện tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ, phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp theo chức năng, nhiệm vụ.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị quân đội đã huy động 1.660 lượt phương tiện và hơn 16.670 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng với nhân dân tham gia khắc phục hậu quả 351 vụ thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, ngập úng; tu bổ, tôn tạo, sửa chữa 179 nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ với số tiền trên 13,8 tỷ đồng; tổ chức khám bệnh, tặng quà, cấp thuốc cho hơn 51 nghìn đối tượng chính sách với số tiền trên 7 tỷ đồng...

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức tiếp nhận, vận chuyển hơn 24.000 công dân nhập cảnh về sân bay Nội Bài, các trường hợp F1 trên địa bàn đến các khu vực cách ly y tế tập trung…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị quân đội và cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố Hà Nội tập trung phối hợp thực hiện tốt các phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, các đơn vị quân đội cần tiếp tục phối hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp tốt trong công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, sập đổ công trình...