Tăng cường liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, tiêu thụ lúa gạo

Chiều 24/3, tại Cần Thơ, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo 2026.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đến ngày 15/3, xuất khẩu gạo nước ta đạt khoảng 1,74 triệu tấn, trị giá đạt khoảng 826,2 triệu USD, giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 477,6 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2025, tăng 2,3% về lượng, giảm 8,7% về trị giá, giá gạo xuất khẩu bình quân giảm 10,7%.

Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 55,86% tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước, đạt 711.264 tấn, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc, chiếm khoảng 14% tổng xuất khẩu gạo của Việt Nam, đạt 178.165 tấn, tăng 143,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Sự quay trở lại của thị trường Philippines sau khi nước này dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu gạo, nhu cầu nhập khẩu gạo từ Trung Quốc tăng cao để phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán... là yếu tố hỗ trợ, giúp tăng lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam cũng như giảm tải phần nào áp lực đối với giá gạo Việt Nam thời gian qua.

Tuy nhiên, xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự sụt giảm từ khu vực thị trường châu Phi sau khi đạt được sự tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025 như: thị trường Bờ Biển Ngà giảm 68,5%, thị trường Ghana giảm 22,7%

img-2026-01-24-154223.jpg
Nông dân Cần Thơ thu hoạch lúa đông xuân.

Dự báo từ tháng 3, xuất khẩu gạo Việt Nam sang các thị trường sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố xung đột tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo Việt Nam do chi phí logistics quốc tế (bảo hiểm tăng, thời gian vận chuyển kéo dài 10-15 ngày), nguồn cung đầu vào bị siết chặt, tăng chi phí (phân bón, giá dầu), đồng thời chi phí vận chuyển trong nước tăng 20.000-30.000 đồng/tấn; áp lực cạnh tranh từ các quốc gia xuất khẩu gạo lớn như: Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan; nguồn cung lúa gạo dồi dào do vụ đông xuân 2025-2026 bước vào giai đoạn thu hoạch rộ và một số rào cản thương mại từ thị trường Trung Quốc …

Để đẩy mạnh xuất khẩu gạo trong thời gian tới, đại diện lãnh đạo Bộ Công thương cho biết, tiếp tục tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu gạo còn nhiều tiềm năng ở châu Phi, châu Mỹ. Các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng lúa gạo theo dõi sát thị trường và có kế hoạch xuất khẩu phù hợp với từng giai đoạn.

Bộ Công thương nghiên cứu và đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành có chính sách hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp thu mua lúa cho nông dân nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ lúa đông xuân, bảo đảm nông dân có lãi ở mức hợp lý.

Các địa phương, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng, mở rộng chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ lúa gạo, nhất là đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao phát thải thấp để giảm chi phí, tăng chất lượng lúa gạo, giúp nông dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm