Buổi giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm về các dự án khởi nghiệp mang tính ứng dụng cao của sáu startup đến từ Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po với các startup trẻ, sinh viên và một số doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp tại thành phố vừa mới diễn ra thật sôi nổi và ý nghĩa. Ðây là chương trình do Trung tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (Sihub), thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh tổ chức để tiếp nối các diễn đàn khởi nghiệp trong và ngoài nước do đơn vị này tổ chức từ đầu năm đến nay. Theo Ban tổ chức, đây là các startup xuất sắc đã được Malaysian Global Innovation and Creativity Centre (MAGIC)- một trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp của Ma-lai-xi-a tiến hành tuyển chọn vào tháng 5 vừa qua. Tại buổi giao lưu, các startup Ma-lai-xi-a giới thiệu ba đề tài bao gồm: các ứng dụng kết nối với các chuyên gia y tế, hiệu thuốc và phòng lab về y tế trên toàn quốc; ứng dụng về công cụ tìm kiếm đồ vật, dựa trên công nghệ bluetooth, được kết nối với phần cứng; nền tảng hỗ trợ xây dựng và thiết kế nội thất trực tuyến, kết hợp với các giải pháp thực tế ảo.
Ðại diện nhóm startup Ma-lai-xi-a trình bày ứng dụng Teleme cho biết: Ðây là một ứng dụng trên điện thoại về chăm sóc sức khỏe giúp người bệnh kết nối trực tuyến với tất cả y, bác sĩ, phòng khám và nơi xét nghiệm máu trong hệ thống. Người bệnh có thể nhận được đơn thuốc điều trị do bác sĩ kê trực tuyến, từ đó có thể tiến hành thanh toán và đến một tiệm thuốc trong khu vực của mình để lấy thuốc. Ðiều đặc biệt là ứng dụng này có tất cả các phòng khám, nhà thuốc và các trung tâm xét nghiệm máu trên Google/Apple map & Waze để giúp người bệnh đến được bác sĩ và dược sĩ. Ngoài ra, người bệnh cũng có thể dùng ứng dụng để lưu trữ hồ sơ bệnh và các kết quả, từ đó bác sĩ có thể theo dõi bệnh sử trực tuyến thông qua chức năng nhắn tin hoặc gọi điện thoại. "Ứng dụng Teleme là một ứng dụng chăm sóc sức khỏe "tất cả trong một" giúp đáp ứng mọi nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân"- đại diện nhóm startup trình bày ứng dụng đúc kết. Bạn Nguyễn Nam Anh, sinh viên năm cuối Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hào hứng khi nghe trình bày ứng dụng này và chia sẻ: "Ðây là một ứng dụng thông minh và hữu ích mà các bác sĩ tương lai như chúng em cần học hỏi. Với xu hướng công nghệ số và nền công nghiệp 4.0 thì tất cả đều có thể giúp người bệnh và bác sĩ tương tác một cách dễ dàng và thuận tiện hơn".
Ngoài ra, ba startup đến từ Xin-ga-po đã giới thiệu các đề tài mang tính ứng dụng cao giúp các startup của TP Hồ Chí Minh học hỏi được nhiều kinh nghiệm như: giải pháp chia sẻ e-scooter (xe máy điện mi-ni); mạng lưới thu gom và trả lại hàng hóa ở Ðông - Nam Á; nền tảng chạy ảo ở Ðông - Nam Á. Ðại diện Telepod đến từ Xin-ga-po cho biết: Với quá trình đô thị hóa lan nhanh trên toàn thế giới, ngày càng có nhiều dự án giao thông công cộng tốc độ cao để hạn chế tắc nghẽn giao thông. Do đó, Telepod đã phát triển một hệ thống chia sẻ e-scooter nhằm khuyến khích mọi người sử dụng phương tiện công cộng. Ðược đầu tư bởi Singapore Mass Rapid Transit, Telepod hiện là một trong những công ty phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực giao thông và hiện công ty này có các đối tác ở Mỹ và Thái-lan. Cũng như các startup ở các nước tiên tiến, các startup Việt Nam rất muốn đem những sản phẩm, giải pháp công nghệ của mình ra thị trường nước ngoài, mở rộng đầu tư, tìm kiếm đối tác kinh doanh hoặc kêu gọi đối tác đầu tư vào thị trường Việt Nam. Chia sẻ kinh nghiệm để được hỗ trợ và tìm kiếm thị trường nước ngoài, ông Nguyễn Thuần Phác, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ekid Studio - chuyên về sản phẩm đồ chơi cho trẻ em sử dụng công nghệ 3D - cho rằng: Ðiều kiện thuận lợi của các DN startup là được tham gia các diễn đàn, sự kiện, cuộc thi trong nước và quốc tế nên đó là cơ hội để các DN tiếp cận nhà đầu tư nước ngoài. Bản thân những sản phẩm của Ekid được thị trường nước ngoài khó tính (Ô-xtrây-li-a, Bỉ, Hàn Quốc) biết đến phần nhiều là nhờ DN chủ động tham gia các diễn đàn và cuộc thi do các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp tổ chức. Bà Phạm Thị Lan Khanh, Giám đốc kiêm sáng lập viên trang web FreelancerViet chuyên cung cấp ứng viên làm việc tự do cho các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước nhận định: Hiện nay tiềm năng và cơ hội để DN khởi nghiệp đầu tư ra nước ngoài không ít nên các startup phải nhanh chân tiếp cận các đối tác để đưa sản phẩm ra nước ngoài. Theo bà Khanh, hiện đã có một số nhà đầu tư nước ngoài đề nghị góp vốn đầu tư vào Công ty FreelancerViet và công ty quyết định chọn một đối tác đầu tư tại thị trường Xin-ga-po để mở rộng thị trường.
Theo ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Sihub, Sihub đang hướng đến việc trở thành cổng kết nối chính thức giữa cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam và thế giới, đưa Việt Nam trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực Ðông - Nam Á. Ðể tập hợp các nguồn lực trong nước và quốc tế, thời gian qua Sihub đã liên kết với các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của một số quốc gia như Hàn Quốc, Phần Lan, Ca-na-đa, Mỹ, Thụy Ðiển, Ô-xtrây-li-a, Ðức, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Thái-lan, Lào, Ma-lai-xi-a. Trong đó, từ đầu năm đến nay, Sihub đã tổ chức các hoạt động trao đổi startup, chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn giữa hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam với Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po... Sihub cũng đặt ra mục tiêu mỗi năm có 20 startup của TP Hồ Chí Minh đi ra các nước và 30 startup nước ngoài tới TP Hồ Chí Minh.