Tăng cường công tác hậu kiểm trong biểu diễn nghệ thuật

Các hành vi hát "nhép", ăn mặc phản cảm, tự ý thay đổi nội dung trình diễn... đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới những hoạt động biểu diễn nghệ thuật chân chính. Ðể hạn chế tình trạng này, các cơ quan chức năng đã phải siết chặt quản lý và thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn.

Vẫn còn vi phạm

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố thời gian qua, tuy nhiên theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh (Sở VHTT và DL), trong chín tháng đầu năm vẫn còn một số cá nhân, công ty vi phạm trong biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Cụ thể: Sở đã xử lý 10 trường hợp vi phạm, theo đó có năm cá nhân vi phạm về hành vi ăn mặc phản cảm không  phù hợp thuần phong mỹ tục bị phạt từ 3.500.000 đến  5.000.000 đồng/người; phạt 7.500.000 đồng với Công ty TNHH SX TM và dịch vụ AV do tự tiện thay đổi nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật thời trang sau khi đã được cấp phép; phạt 15.000.000 đồng đối với Công ty TNHH truyền thông Tím do tổ chức biểu diễn chương trình thời trang mà không có giấy phép...

Thực tế cũng cho thấy, liên tục trên các báo giấy, báo mạng... phản ánh ca sĩ này ăn mặc phản cảm, ca sĩ kia hát nhép... Chẳng hạn như ca sĩ Thu Minh ăn mặc hở hang, ca sĩ Minh Hằng hát "nhép" với giọng ca của Lan Anh, người mẫu Thái Hà, Lan Hương ăn mặc phản cảm... Những hành vi này, đang gây bất bình trong dư luận xã hội, nhiều nghệ sĩ chân chính khó chịu, còn công chúng thì buộc phải nhiễm thói quen xem sự cố vô tình hoặc cố ý của nghệ sĩ một cách bất đắc dĩ!

Có thể nói công tác giám sát, kiểm tra cấp phép các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn TP Hồ Chí Minh luôn được coi trọng, đặc biệt đối với những chương trình có yếu tố "nhạy cảm", những chương trình do các đơn vị đã từng sai phạm đứng ra tổ chức, một số chương trình có yếu tố nước ngoài... Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở VHTT và DL thành phố, do số lượng chương trình nhiều, địa bàn thành phố rộng, các chương trình ca nhạc tại các phòng trà, quán bar, khách sạn... diễn ra thường xuyên liên tục, trong khi đó lực lượng nhân sự của phòng chuyên môn còn mỏng nên công tác hậu kiểm chưa được tổ chức thường xuyên. Sắp tới Sở sẽ tăng cường công tác hậu kiểm, phân công cán bộ chuyên viên theo dõi giám sát các hoạt động biểu diễn tại các phòng trà, tụ điểm ca nhạc để nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm.

Cần mạnh tay hơn

Một trong những biện pháp để Sở VHTT và DL thành phố mạnh tay hơn trong việc chấn chỉnh những hành vi lệch chuẩn về văn hóa, đạo đức trong biểu diễn nghệ thuật đó là việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Chỉ

thị 65 ngày 16-4 vừa qua. Theo đó, chỉ thị này quy định rõ hơn về những hành vi vi phạm, việc xử lý hát "nhép", ăn mặc phản cảm với nghệ sĩ và công ty tổ chức. Theo đó, mức phạt đối với những hành vi này tăng từ ba đến sáu triệu đồng lên từ 15 đến 25 triệu đồng. Ngoài ra, Bộ cũng cho áp dụng hình thức phạt bổ sung, cấm biểu diễn từ ba tháng đến một năm với người vi phạm lần thứ hai, từ một năm đến hai năm hoặc hơn với người vi phạm lần ba hay tạm dừng cấp phép với đơn vị tổ chức biểu diễn. Vì vậy, những hành vi vi phạm gây bức xúc, phản ứng gay gắt trong dư luận như: ăn mặc phản cảm, hát nhép... đã giảm bớt rõ rệt.

Nhằm siết chặt hơn, theo Giám đốc Sở VHTT và DL TP Hồ Chí Minh  Nguyễn Thành Rum, hiện sở đã thẩm định kỹ càng ngay trong khâu cấp phép. Ðơn cử trong chín tháng qua, sở tiếp nhận 233 hồ sơ đề nghị cấp phép tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Theo đó, các chương trình thời trang và sân khấu luôn được tổ chức phúc khảo và được hội đồng nghệ thuật xem, góp ý kiến trước khi công diễn. Trong lĩnh vực ca múa nhạc có khoảng 70 đến 80 chương trình được tổ chức phúc khảo trước khi cấp phép công diễn, số còn lại được duyệt trên chương trình do đơn vị tổ chức cung cấp.

Tuy nhiên, theo ông Rum, để công tác thẩm định, kiểm duyệt các chương trình nghệ thuật ngày càng nền nếp, chuyên nghiệp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần xây dựng và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật. Bởi khi có Hội đồng nghệ thuật tại các địa phương sẽ góp phần  nâng cao chất lượng của chương trình, vở diễn, đặc biệt góp phần ngăn chặn các sản phẩm xấu, độc hại. Mặt khác, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phổ biến pháp luật thường xuyên đến các đơn vị biểu diễn nghệ thuật và các nghệ sĩ để nâng cao nhận thức, tránh được những sai phạm ngoài ý muốn. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện kịp thời sai phạm.

Thế nhưng, để các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không có "sạn" không thể dựa vào hành động của các cơ quan chức năng mà còn phụ thuộc vào ý thức của các nghệ sĩ và khán giả. Trước hết, chính bản thân người ca sĩ, nghệ sĩ khi trình diễn, biểu diễn nghệ thuật phải biết tôn trọng khán giả, bởi nếu không có khán giả yêu thích, mến mộ thì sự nghiệp của các nghệ sĩ cũng không phát triển lâu dài được. Ngoài ra, bản thân khán giả cũng nên "tẩy chay" những ca sĩ, nghệ sĩ ăn mặc hở hang, hát "nhép"... để tiến tới thưởng thức những loại hình nghệ thuật lành mạnh.

Có thể bạn quan tâm