Tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Chiều 1/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Cuộc họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. (Ảnh: TTXVN)
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc họp, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU đến tháng 10/2023, chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 4, các đại biểu đề nghị các lực lượng cần thực hiện các biện pháp mạnh, kiên quyết ngăn chặn, không để tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Cùng với đó, thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; kiểm soát nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu, đặc biệt là nhập khẩu bằng tàu container; tập trung cao điểm xử lý các hành vi vi phạm IUU…

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ Tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao những kết quả lực lượng chức năng đạt được trong nỗ lực chống khai thác IUU thời gian qua; nhấn mạnh, nếu không quyết liệt để gỡ “thẻ vàng”, có thể bị gia tăng cấp độ lên mức “thẻ đỏ”, nghĩa là Việt Nam sẽ mất thị trường xuất khẩu hải sản sang châu Âu; không chỉ đang thu hẹp thị trường xuất khẩu hải sản mà còn ảnh hưởng hình ảnh đất nước.

Phó Thủ tướng chỉ rõ, đến nay vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu và vẫn còn tình trạng tại một số địa phương buông lỏng quản lý. Nêu rõ quyết tâm ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp theo đúng khuyến nghị của EC, Phó Thủ tướng đề nghị, trước mắt, tháng 10 tới, các bộ, ngành, địa phương cần cố gắng cơ hội cao nhất có thể để được gỡ “thẻ vàng”; do đó phải quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn trong việc này…