Các tác phẩm này bao gồm một chiếc chén mang tên “Chén ngọc Thăng Long” và năm chiếc cúp Lạc Hồng. Chén ngọc cao 80cm, nặng 20kg, được nung thành một khối thống nhất không có đường nối. Đây là kỹ thuật nung hoàn toàn mới, chưa có cơ sở sản xuất trong nước nào thực hiện được. Chén sứ được trang trí bằng hình ảnh kinh thành Thăng Long xưa và nay với hồ Hoàn Kiếm, Hoàng Thành, Chùa Một Cột, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu Quốc Tử Giám, cảnh buôn bán tấp nập trên bến dưới thuyền của kinh đô cổ, cảnh thành phố thế kỷ 20 sôi động, hiện đại với các cao ốc ...
Những tác phẩm này được thực hiện trong hơn ba năm. mỗi đường vân làm mất hơn nửa năm. Các hoa văn trang trí trên cúp và chén ngọc đều được mạ bằng vàng 24k, chân đế và tay nắm được cách điệu bằng biểu tượng rồng, riêng mỗi đường hoa văn làm mất hơn nửa năm.
Ông Lý Ngọc Minh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Minh Long I cho biết, ý tưởng làm ra một sản phẩm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội có từ cách đây hơn 5 năm, nhưng các nghệ nhân đã phải mất hơn ba năm để đưa ý tưởng đó thành hiện thực. Ông Minh cũng cho biết, Chén ngọc Thăng Long dành tặng nhân dân cả nước và UBND thành phố Hà Nội, còn năm chiếc cúp dành tặng Phủ Chủ tịch, Phủ Thủ tướng, Văn phòng TƯ Đảng, Văn phòng Quốc hội và UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.