Chợ của người trông mộ
Địa danh Tân Phát Địa bắt nguồn từ giai đoạn nhà Minh chuyển sang nhà Thanh. Vào cuối thời nhà Minh, thành Bắc Kinh bạo loạn không yên, Sấm Vương Lý Tự Thành công phá Bắc Kinh. Cổng Hải tử và tường Hải tử là nơi ngăn cách kinh thành với ngoại ô, vốn là trường săn hoàng gia không còn ai cai quản. Những người trông mộ ở ngoại ô đã tìm đến một bãi đất cao phía đông bức tường dựng nhà để ở, lâu dần địa danh này được đặt tên Tân Phấn Địa (dịch nghĩa - nghĩa địa mới), địa danh này được lưu giữ hơn 300 năm. Đến năm 1958, nghĩa trang tại đây được giải tỏa, hầu hết đất trống được chuyển giao thành đất trồng trọt, Tân Phấn Địa được đổi tên Tân Phát Địa, nay thuộc quận Phong Đài.
Trong dòng chảy lịch sử của kinh thành Bắc Kinh, Phong Đài - mảnh đất màu mỡ của bình nguyên Hoa Bắc có lịch sử 1.700 năm là đất trồng rau, nguồn cung thực phẩm chủ yếu cho kinh thành thời nhà Minh Thanh.
Sau cải cách mở cửa, Tân Phát Địa được quy hoạch làm đầu ngõ trục giao thông nam - bắc của thành phố, người dân tự phát dựng sạp buôn bán rau quả tại đây, chợ Tân Phát Địa dần dần được hình thành.
Ngôi chợ quốc dân
Năm 1985, Bắc Kinh ra chính sách nới lỏng kiểm soát giá cả hàng nông thủy sản, mở cửa khuyến khích giao thương thực phẩm từ các địa phương khác vào thành phố. Quy hoạch 15 mẫu đất từ chợ tự phát, đầu tư 150 nghìn nhân dân tệ, sử dụng 15 nhân công để gây dựng một ngôi chợ nông sản quy mô nhỏ, tiền thân của siêu chợ đầu mối hiện tại. Chợ Tân Phát Địa khởi điểm có giá cả cạnh tranh, thủ tục kinh doanh thuận tiện đã thu hút không ít doanh nghiệp và cá nhân, quy mô dần dần được mở rộng.
Đây cũng là ngôi chợ “quốc dân” được người dân thủ đô yêu thích.
Năm 2003 đánh dấu bước chuyển mình thứ hai của Tân Phát Địa. Bắc Kinh đã cho quy hoạch lại các chợ đầu mối, giải tỏa nhiều chợ nội thành lấy đất xây dựng nhà thi đấu chuẩn bị cho kỳ Olympic 2008. Hầu hết cửa hàng đã lựa chọn chuyển đến Tân Phát Địa.
Cái náo nhiệt của một buổi họp chợ với tiếng rao hàng, tiếng trả giá, tiếng quẫy nước của tôm cá... trở thành một hương vị ký ức khó tả. Người dân Bắc Kinh yêu thích đi chợ sớm. Đây là nơi thức dậy sớm nhất của thủ đô, đi chợ sớm rẻ, thực phẩm tươi sống. Cho dù có phải mất hơn một tiếng đồng hồ đi lại, các bà các mẹ, nhân viên thu mua siêu thị vẫn không quản ngại vất vả, thậm chí tươi tắn hơn khi mua được thực phẩm vừa rẻ vừa ngon.
Từ năm 2008, Tân Phát Địa mở chuỗi siêu thị tiện lợi trong nội thành, có mặt tại hơn 1.000/1.700 khu phố của Bắc Kinh. Đến năm 2018, với diện tích 1.680 mẫu, 1.500 nhân viên, 2.000 sạp hàng, 4.000 hộ cung ứng, Tân Phát Địa phát triển thành một siêu chợ đầu mối lớn nhất châu Á. Năm 2019, lượng thực phẩm bán ra tại đây đạt gần 17,49 triệu tấn, lượng giao dịch đạt 131 tỷ nhân dân tệ, 17 năm liên tiếp đứng đầu bảng giao dịch của tổng cộng 4.600 chợ nông sản đầu mối toàn quốc.
Tân Phát Địa không chỉ là “giỏ rau” của Bắc Kinh, mà còn là tiếng nói đại diện cho ngành nông sản Trung Quốc, thương hiệu của Trung Quốc.