Tạm dừng một số đôi tàu địa phương do ảnh hưởng Covid-19

NDO -

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ngày 5-5 cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo đảm an toàn và hạn chế lây lan trong cộng đồng, ngành đường sắt tạm ngừng chạy một số đôi tàu địa phương. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn)

Cụ thể, tuyến Hà Nội – Yên Bái – Lào Cai:

Tạm dừng đôi tàu YB3/YB4 từ ngày 8-5 (tàu YB3 xuất phát ga Hà Nội vào thứ 7, tàu YB4 xuất phát ga Yên Bái vào Chủ nhật).

Tạm ngừng chạy tàu SP3 các ngày thứ 6 hằng tuần kể từ 7-5.

Tạm ngừng chạy tàu SP4 các ngày chủ nhật hằng tuần kể từ 9-5.

Trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng hiện vẫn duy trì chạy hằng ngày các tàu LP6, LP8 từ ga Hải Phòng đến ga Long Biên và chiều ngược lại, các tàu LP3, LP5 từ ga Long Biên về ga Hải Phòng. Từ ngày 8-5, tạm dừng chạy các tàu HP1/LP2 giữa Hà Nội - Hải Phòng đến khi có thông báo mới.

Ở phía nam, bãi bỏ một số đoàn tàu trên tuyến TP Hồ Chí Minh - Nha Trang:

Bãi bỏ tàu SNT2 (Sài Gòn - Nha Trang) xuất phát các ngày 9 đến 12-5 và 16 đến ngày 19-5 (các ngày chủ nhật đến thứ 4);

Bãi bỏ tàu SNT1 (Nha Trang - Sài Gòn) xuất phát các ngày 10 đến 13-5 và 17 đến 20-5 (các ngày thứ 2 đến thứ 5);

Bãi bỏ tàu SNT5 (Nha Trang - Sài Gòn) xuất phát các ngày 16 và 23-5

Hành khách có vé đi tàu các ngày tàu tạm ngừng chạy trả vé tại ga trước giờ tàu chạy và không thu phí.