Để kịp thời khắc phục những thiếu sót nêu trên và tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định 145/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về hát Quốc ca khi tiến hành nghi thức chào cờ, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các đơn vị lực lượng vũ trang của thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau: Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của lễ chào cờ Tổ quốc và việc hát Quốc ca, từ đó có ý thức tự giác trong việc thực hiện. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị các cấp của thành phố thực hiện nghiêm việc hát Quốc ca khi tiến hành nghi thức chào cờ trong các lễ mít-tinh, kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước; hát Quốc ca và Quốc tế ca (đối với đảng viên) khi tiến hành nghi thức chào cờ trong các sinh hoạt của Đảng, như: mít-tinh kỷ niệm ngày thành lập Đảng, đại hội Đảng, trao Huy hiệu Đảng, kết nạp Đảng... Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên học hát Quốc ca, Quốc tế ca (đối với đảng viên), bảo đảm đúng lời, đúng nhạc, đúng tinh thần trang trọng, tự hào...
Thông tri của Thành ủy Hà Nội đã nói lên một thực trạng: Việc hát Quốc ca chưa được thực hiện nghiêm túc trong nhiều hoạt động. Và đây là vấn đề đã tồn tại từ nhiều năm nay không chỉ ở Thủ đô mà còn diễn ra ở nhiều địa phương khác trong cả nước. Đáng chú ý, nó tồn tại trong rất nhiều hoạt động có sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên - những người đáng lý ra phải tiên phong gương mẫu, nghiêm túc trong việc hát Quốc ca.
Vậy tại sao nhiều người, trong đó rất nhiều bạn trẻ không hát Quốc ca?
Có lẽ, nhiều người ngại hát Quốc ca bởi giọng mình không hay; thậm chí có thể có người không hát vì chưa thuộc hết lời, chưa quen nhạc... Có không ít người cho rằng khi đã bật băng ghi âm lời hát rồi thì mình không cần hát nữa. Nhưng, hát Quốc ca là vinh dự, là tình cảm và còn là trách nhiệm cao cả, xuất phát từ trái tim của mỗi công dân và nhất là của tuổi trẻ. Vì vậy, việc hát Quốc ca là bình thường, là không thể thiếu được trong các hoạt động trang trọng.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết: Thành đoàn Hà Nội đã duy trì nghiêm túc lễ chào cờ Tổ quốc và tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan đều hát Quốc ca từ bảy năm nay. Tuy nhiên, việc hát Quốc ca sẽ được Thành đoàn triển khai và chấn chỉnh quyết liệt hơn nữa ở các hoạt động khác của Thành đoàn và các cơ sở đoàn trong toàn thành phố. Vấn đề quan trọng nhất là cần khơi dậy ý thức, sự chủ động của mỗi người trẻ đối với việc hát Quốc ca...
Trong thực tế, việc hát Quốc ca đã được đề cập, nhắc nhở nhiều lần nhưng việc thực hiện chưa thật sự nghiêm túc ở nhiều nơi. Vì vậy, những Thông tri như của Thành ủy Hà Nội là cần thiết nhưng quan trọng hơn là phải được triển khai thực hiện nghiêm túc, có kiểm tra, giám sát, để thật sự phát huy hiệu quả trong thực tế cuộc sống.