Số thí sinh đông gấp đôi, có cả thí sinh là người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, có sự tham dự của những nghệ sĩ tài danh đến từ Tây Ban Nha – quê hương của cây đàn guitar, đó là những cái hơn của Đại nhạc hội guitar toàn quốc lần thứ hai 2004 so với ĐNHGTTQ lần thứ nhất.
Nhưng quan trọng hơn vẫn là trình độ của các thí sinh.
Theo Phạm Tuấn Khang - người giành giải nhất độc tấu guitar bảng trên 18 tuổi tại ĐNHGTTQ lần thứ nhất, có những người năm 2002 còn nghi ngại về tầm mức của ĐNHGTTQ, năm nay đã hoàn toàn chủ động và chuẩn bị kỹ khi đăng ký tham dự. Qua cách chọn và xử lý tiết tấu, sắc thái và phân đoạn tác phẩm..., sự ăn ý trong hòa tấu có thể thấy sự tiến bộ rất rõ về kỹ thuật của các thí sinh trẻ.
GS NSND Trọng Bằng - Tổng Thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo ĐNHGTTQ lần thứ hai 2004 đặc biệt đánh giá cao các thí sinh độc tấu bảng 3.
Theo ông, họ đã cho khán thính giả thưởng thức những tiết mục hấp dẫn thể hiện trình độ kỹ thuật mang tính chuyên nghiệp, sự suy tư sâu sắc, chững chạc tự tin. Một vài người đã là những nghệ sĩ làm chủ được cây guitar, cây đàn được ví như một dàn nhạc thu nhỏ.
Ngoài những tác phẩm của các nhạc sĩ guitar kinh điển, họ đã thể hiện khá hay các tác phẩm của WA.Mozart, L. Beethoven, N. Paganini... được chuyển soạn cho guitar. Đây là dấu hiệu cho thấy các tài năng guitar trẻ Việt Nam đang tiếp thu rất tốt tinh hoa của thế giới và trưởng thành, tiếp cận những đỉnh cao.
Việc Thang Thị Bích Hằng và nhóm Angels (Thanh Trà, Thúy Anh, Bích Hằng) lọt vào tốp 10 tài năng trẻ guitar Việt Nam, thí sinh nhỏ tuổi nhất Khánh Nguyên biểu diễn thành công cũng cho thấy phái nữ tham dự không chỉ làm đẹp cho ĐNHGTTQ, đó cũng là thành công về mặt chất lượng của ĐNHGTTQ lần thứ hai 2004.
Trong ĐNHGTTQ vẫn có những thí sinh hoặc thiếu tự tin hoặc quá tập trung vào kỹ thuật nên chưa thể hiện được cá lính và sắc thái nội dung của tác phẩm và phong cách của tác giả.
Phần lớn thí sinh và nhóm nhạc còn thiếu kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, các nhóm nhạc cần chú tâm nhiều hơn trong việc định hình phong cách. Bốn ngày của ĐNHGTTQ lần thứ hai 2004 cũng cho thấy, chưa có nhiều bản nhạc guitar Việt Nam xuất sắc thể hiện được bản sắc dân tộc.
Tuy nhiên có thể nói, ĐNHGTTQ lần thứ hai 2004 là thành công của các nhà tổ chức trong việc khuếch trương sức quyến rũ của cây đàn guitar, tạo sức sống mới cho hoạt động sáng tác và biểu diễn guitar ở Việt Nam.
| Giải thưởng Đại nhạc hội guitar toàn quốc lần thứ 2 * Thành viên ưu tú tài năng trẻ guitar Việt Nam + Cúp Ngọc Việt: Nguyễn Đức Hùng (Berlin, CHLB Đức) * Bằng chứng nhận Tài năng trẻ guitar Việt Nam + Cúp guitar Vàng: + Độc tấu guitar cổ điển: - Bảng 1 (6 đến 14 tuổi): Trần Tuấn An (Nhạc viện Hà Nội), Lê Công Nam Anh (Huế). - Bảng 2 (14 đến 18 tuổi): Trần Anh Hoàng (Nhạc viện Hà Nội), Thang Thị Bích Hằng (Nhạc viện Hà Nội). - Bảng 3 (18 đến 32 tuổi): Nguyễn Đức Hùng (Berlin, CHLB Đức) Trần Phương Quang (Trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh). + Hòa tấu guitar: Angels, Thang Âm Mới (New Flamenco), Lãng Du, Điểm Nhấn. * Thí sinh trẻ nhất: Ngô Khánh Nguyên (sinh ngày 30-9-1995, Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh). * Thí sinh có bài tự sáng tác hay nhất: Nguyễn Song Hà (Hà Nội). * Đơn vị có nhiều thí sinh đoạt giải cao: Nhạc viện Hà Nội. * Giải khuyến khích: Nhóm Duo Đại học Văn hóa Hà Nội. |