Thời gian gần đây, xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại các công trình xây dựng ở nhiều địa phương trên cả nước, gây thiệt hại về người và tài sản. Các vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc bảo đảm an toàn lao động tại các công trình xây dựng.
Trong hành trình trên tàu chở dầu qua vùng biển Việt Nam, một thuyền viên người Trung Quốc bị tai nạn lao động nghiêm trọng gây đứt lìa ngón tay cái của bàn tay trái, máu ra nhiều, nguy hiểm đến tính mạng.
Đến 18 giờ ngày 6/7, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương xác nhận, đã có 4 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn nổ bồn chứa bụi tại huyện Bắc Tân Uyên được chuyển đi bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bắc Kạn, đến 2 giờ 5 phút ngày 2/7, thi thể nạn nhân cuối cùng mắc kẹt trong hang đã được đưa ra bên ngoài.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn số 2354/BLĐTBXH-CATLD về việc tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
Lúc 10 giờ 50 phút ngày 4/6, Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 cùng kíp trực thăng của Binh đoàn 18 đáp xuống tòa nhà Viện chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 đưa bệnh nhân bị tai nạn lao động đứt rời hoàn toàn 1/3 trên cánh tay phải về đất liền an toàn.
Sáng 1/6, ông Nguyễn Bá Lục, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cùng lãnh đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ đã đến thăm hỏi, chia buồn với thân nhân gia đình thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra chiều qua tại Khu công nghiệp Phúc Khánh (thành phố Thái Bình).
Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra sáng 30/5 tại xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) làm 3 người thương vong. Ngay sau khi xảy ra sự việc đau lòng, chính quyền địa phương đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên người bị nạn.
Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng kết quả về phát triển kinh tế-xã hội của nước ta đạt được từ đầu năm 2024 đến nay là đáng khích lệ. Đây là điều đáng mừng sau thời gian dài nhiều doanh nghiệp phải sản xuất cầm chừng, giảm giờ làm, ảnh hưởng đến đời sống một bộ phận người lao động.
Thời gian qua, tại nhiều địa phương liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thương vong cho nhiều người. Nguyên nhân được xác định chủ yếu do lỗi chủ quan của con người. Do vậy, các ngành chức năng cần có biện pháp hữu hiệu để bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động.
Sáng 14/5, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng các đoàn thể đã thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Than Quang Hanh (Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam), khiến 4 người thương vong.
Vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 13/5, tại khu vực lò chợ vỉa 14.2.2 mức -190 /-170 thuộc phân xưởng khai thác 7, Công ty than Quang Hanh-TKV đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 4 công nhân đang làm việc bị thương vong.
Ngày 13/5, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình Hà Thị Thu Phương; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Bình Trần Trọng Phúc đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người tử vong trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại phường Tiền Phong vào tối 12/5.
Những vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra gần đây tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức bảo đảm an toàn của doanh nghiệp đối với công nhân trực tiếp sản xuất, vận hành. Chủ động phòng chống, ngăn ngừa là giải pháp chưa bao giờ thừa và cần có sự tham gia, giám sát của Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 10/5, chính quyền tỉnh Western Cape (Nam Phi) xác nhận số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà đang thi công ở thành phố George đã tăng lên 14 người sau lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm 5 thi thể.
Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp doanh nghiệp ổn định trong sản xuất. Nhận thức được điều đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình lao động của công nhân. Từ đó, các doanh nghiệp đã tạo được môi trường làm việc an toàn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người lao động và doanh nghiệp.
Liên quan vụ nổ lò hơi khiến 6 người chết tại Đồng Nai, ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh (Công ty gỗ Bình Minh), ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.
Thời gian qua, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm. Qua đó nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã tạo động lực để người lao động tích cực hăng hái thi đua lao động, sáng tạo và tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Trong Tháng Công nhân, các cấp Công đoàn Y tế Việt Nam triển khai nhiều hoạt động mang đến lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Nhiều công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao mang đến món quà tinh thần cho đoàn viên, người lao động; thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ cho những đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn.
Liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến 6 người chết, 5 người bị thương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gỗ Bình Minh (Công ty Bình Minh), bước đầu, qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm về an toàn lao động; trong đó, lò hơi chưa được đăng ký để sử dụng theo quy định. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai.
Liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến 6 người chết, 5 người bị thương xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gỗ Bình Minh (Công ty gỗ Bình Minh) ở ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu khiến 6 người chết, 5 người bị thương, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tạm giữ Giám đốc công ty và tạm cấm xuất cảnh 7 người nước ngoài liên quan.
Ngay trong Ngày Quốc tế Lao động, ngày đầu tiên của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024, tại tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 6 người chết, 5 người bị thương. Vụ việc này tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về vấn đề an toàn lao động trong doanh nghiệp.
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục thực hiện ngay các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình nạn nhân trong vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh; hỗ trợ giải quyết kịp thời chế độ tai nạn lao động cho người bị nạn và thân nhân người bị nạn. Đồng thời, phối hợp các cơ quan có liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động.
Liên quan đến vụ nổ lò hơi trong công ty tại Đồng Nai, chiều 1/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các ngành chức năng đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị chết và bị thương do vụ tai nạn lao động.
Liên quan đến vụ nổ lò hơi đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết tại Đồng Nai, đến 12 giờ trưa nay các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang tập trung cứu người bị thương và khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các cá nhân để điều tra làm rõ nguyên nhân.
Sáng 26/4, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân, với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng” và “Đoàn kết công nhân-Triển khai nghị quyết” .
Vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4, tại Nhà máy Xi-măng Yên Bái, thuộc Công ty cổ phần Xi-măng và Khoáng sản Yên Bái, làm 7 người chết, 3 người bị thương, khiến dư luận bàng hoàng trước sự mất mát này. Sau 3 ngày xảy ra vụ việc, phóng viên Báo Nhân Dân trở lại đơn vị để làm rõ thông tin việc khẩn trương khắc phục hậu quả đáng tiếc trên.