Cụ thể, từ ngày 29/8 đến 2/9, toàn quốc đã xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người, bị thương 134 người. So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông đã giảm 68 vụ (-26,15%), giảm 54 người chết (-36,73%) và giảm 26 người bị thương (-16,25%).
Đáng chú ý, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.
Tính riêng ngày 2/9, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 21 người. So với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 34 vụ (-53,97%), giảm 23 người chết (-63,89%) và giảm 17 người bị thương (-44,74%). Số người chết do tai nạn giao thông giảm 63,89%, 11.621 trường hợp bị xử lý vi phạm nồng độ cồn.
Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong kỳ nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông.
Thông qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp, hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và nguồn tin phản ánh, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện 97.621 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Riêng trên đường bộ, phát hiện 76.845 trường hợp vi phạm, trong đó: 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 17.074 trường hợp vi phạm tốc độ; 388 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 138 trường hợp quá khổ giới hạn; 658 trường hợp chở quá số người quy định; 857 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; 29 trường hợp vi phạm ma túy.
Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm soát 8.938 phương tiện, phát hiện, lập biên bản 701 trường hợp.
Đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 11 trường hợp, gồm 8 xe khách, 2 xe con và 1 xe tải.
Đáng chú ý, trong ngày cuối kỳ nghỉ, khi lưu lượng phương tiện trở về các đô thị tăng cao, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, tập trung tại các tuyến cao tốc, cửa ngõ và những khu vực có nguy cơ xảy ra ùn tắc.
Ngay từ chiều 1/9, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía nam trở về Hà Nội tăng cao, để chủ động giải tỏa áp lực giao thông, phòng ngừa ùn tắc kéo dài, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, mượn chiều đường đối diện cho phương tiện đi về Hà Nội trên đoạn từ Km259 đến Km211 cao tốc Cao Bồ-Pháp Vân.
Giải pháp này tiếp tục được triển khai phương án phân luồng, mượn chiều đường đối diện khi tình hình giao thông thực tế ngày 2/9 có yêu cầu, nhằm nâng cao khả năng lưu thông và hạn chế ùn tắc trên tuyến.
Đáng chú ý, trong ngày 2/9, không phát hiện trường hợp vi phạm quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc.
Bên cạnh tuần tra, kiểm soát trực tiếp, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục khai thác hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua Facebook, Zalo, App VNeTraffic để kịp thời xác minh, xử lý các hành vi vi phạm.
Tai nạn giao thông giảm về cả 3 tiêu chí, trong đó số người chết giảm 36,73% so với cùng kỳ năm 2025; riêng ngày 2/9 số người chết giảm 63,89%. Tình hình giao thông tại các đô thị lớn và địa phương giáp ranh cơ bản được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông.