Tái hiện nhà nguyện Sistine bằng công nghệ kỹ thuật số

NDĐT – Công nghệ kỹ thuật số đã giúp lưu lại hình ảnh của nhà nguyện Sistine ở mọi góc cạnh, thậm chí cả nhiệt độ khi chụp, và những hình ảnh này cũng được xuất bản cho công chúng được chiêm ngưỡng.

Những bức tranh trên trần và tường nhà nguyện Sistine của danh họa Michelangelo.
Những bức tranh trên trần và tường nhà nguyện Sistine của danh họa Michelangelo.

Lần cuối cùng Nhà thờ Sistine được chụp lại, kỷ nguyên kĩ thuật số vẫn còn xa lắc. Giờ đây, sau nhiều thập kỷ cùng với vô số tiến bộ khoa học kỹ thuật, một dự án 5 năm nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa cho tương lai đã chụp hơn 270 nghìn bức ảnh kỹ thuật số với hi vọng tái hiện lại những kiệt tác của Michelangelo và các thiên tài hội họa của quá khứ một cách sống động và chân thật nhất.

Các nhiếp ảnh gia đã phải dùng đến những chiếc thang 10 mét cùng với ống kính chuyên dụng để có thể hoàn thành dự án này. Những bức ảnh được lưu lại hiện đang được cất giữ trong hệ thống lưu trữ của tòa thánh Vatican, với dung lượng lên đến 30 terabyte.

Antonio Paolucci, cựu giám đốc Bảo tàng Vatincan đồng thời là chuyên gia danh tiếng về nhà nguyện Sistine cho biết: “Trong tương lai, đây sẽ là cách để chúng ta có thể chiêm ngưỡng từng centimet nhà nguyện của ngày hôm nay, của năm 2017”.

Trong số những bức vẽ lưu lại trên trần nhà nguyện Sistine, nổi bật hơn cả là biểu tượng nghệ thuật của Michelanglo – bức hình Chúa nhân từ vươn tay đưa sự sống đến với Adam. Danh họa thời Phục hưng Michelangelo hoàn thành kiệt tác trần nhà nguyện Sistine vào năm 1512, sau đó tiếp tục đóng góp cho nhà nguyện bức họa khổng lồ “Phán xét cuối cùng” đằng sau bệ thờ trong sáu năm từ 1535 đến 1541.

Lần cuối cùng trần nhà nguyện Sistine được chụp hình lại là vào giữa năm 1980 và 1994, cùng lúc dự án tu bổ bắt đầu làm sạch những kiệt tác lưu lại trên mái vòm nhà nguyện lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ.

Những bức ảnh mới được chụp sẽ nằm trong một bộ sưu tập gồm ba quyển, 870 trang, giới hạn 1.999 bộ sẽ được in trên toàn thế giới dành cho các nhà sưu tập và thư viện. Mỗi bộ sẽ có giá khoảng 12 nghìn euro (12.700 USD). Đây là sản phẩm của sự hợp tác giữa Bảo tàng Vatican và nhà xuất bản nghệ thuật hàng đầu Scripta Maneant của Italia. Mỗi bộ sẽ bao gồm toàn cảnh nhà nguyện, từ nền đá khảm cho đến từng bức bích họa của tất cả mọi nghệ sĩ của thế kỷ 15 đằng sau ánh hào quang của Michelangelo. Hơn 220 trang sẽ được in ở tỷ lệ 1:1, trong đó bao gồm bức ảnh chụp Adam và gương mặt chúa Jesus trong “Phán xét cuối cùng”. Mỗi quyển trong bộ ảnh dự tính sẽ nặng đến 9kg. Các bức ảnh chụp trước lần tu bổ gần đây nhất cũng sẽ được tìm thấy trong bộ ảnh lần này. Quá trình xử lý các bức ảnh trên máy tính sẽ bao gồm khâu “gắn kép” các tấm hình được chụp bí mật trong khoảng thời gian 7 giờ tối đến 2 giờ sáng, thời gian nhà nguyện đóng cửa.

Chỉ có một số ít người được biết đến dự án này trước khi nó được chính thức công bố. Giorgio Armaroli, giám đốc Scripta Maneant, đơn vị thực hiện bộ sách cho biết: “Chúng tôi sử dụng một phần mềm đặc biệt trong quá trình xử lý ảnh lần này, để có thể lấy được chiều sâu, cường độ, nhiệt độ và sắc thái của từng màu sắc với độ chính xác đến 99.9%. Các dự án bảo tồn nghệ thuật tiếp theo hẳn sẽ coi đây là một thước đo mới.”. Ông cũng cho biết mỗi trang của bộ sưu tập sẽ được in đến sáu lần.

Có thể bạn quan tâm