Quang cảnh hội thảo.

Chuyển đổi xanh, tài chính xanh hướng đến phát thải ròng bằng “0” trong doanh nghiệp

Sáng 11/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VBCSD-VCCI) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức Hội thảo doanh nghiệp về chuyển đổi xanh, tài chính xanh hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (net-zero) vào năm 2050.
Toàn cảnh Hội thảo.

Dẫn nguồn vốn lớn cho tín dụng xanh

Là một quốc gia đang phát triển với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng tăng, đồng thời phải đối mặt với những áp lực lớn từ thiên tai, ô nhiễm môi trường (không khí, nguồn nước) và biến đổi khí hậu, Việt Nam cần lượng vốn lớn đầu tư vào các lĩnh vực xanh, như: năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng, xử lý chất thải…
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại hội thảo "Tài chính xanh và thị trường tín chỉ carbon".

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Ngày 6/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn giải phóng tổ chức hội thảo “Tài chính xanh và thị trường tín chỉ carbon”. Hội thảo có sự tham gia của nhiều đại biểu từ cơ quan tham vấn chính sách, các chuyên gia, đại diện các tổ chức tài chính, các hiệp hội doanh nghiệp của Việt Nam và quốc tế cùng hơn 150 doanh nghiệp trong các lĩnh vực dệt may, thủy sản, da giày, thép, gỗ, ô-tô, dịch vụ thương mại.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Tài chính đã thăm, làm việc tại Sở Giao dịch chứng khoán Luxembourg

Bộ Tài chính tăng cường hợp tác hướng tới thúc đẩy tăng trưởng xanh

Trong khuôn khổ Chương trình công tác tại Bỉ và Luxembourg, ngày 6/7/2023, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Tài chính đã thăm, làm việc tại Sở Giao dịch chứng khoán Luxembourg, chủ trì Hội nghị bàn tròn về kết nối thị trường vốn với chủ đề “Kết nối Việt Nam-Luxembourg xây dựng thị trường vốn xanh”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Xavier Bettel chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tài chính.

Việt Nam và Luxembourg ký kết Nghị định thư sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Sáng 4/5, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel, được sự ủy quyền của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Du lịch Lex Delles đã thực hiện ký kết Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Luxembourg; Thỏa thuận Đối tác chiến lược về tài chính xanh giữa Bộ Tài chính hai nước.
Hội nghị quốc tế “Tăng cường hợp tác với các quỹ đầu tư nhằm huy động tài chính xanh phục vụ tăng trưởng bền vững và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước”.

Tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng và cơ hội đầu tư bền vững tại Việt Nam

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế “Tăng cường hợp tác với các Quỹ Đầu tư nhằm huy động tài chính xanh phục vụ tăng trưởng bền vững và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước”.
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Geneva phát biểu tại Phiên họp ngày 21/10. (Ảnh: baoquocte.vn)

Chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam về phục hồi kinh tế

Tại phiên thảo luận cấp cao với chủ đề “Đưa nền kinh tế trở lại đúng quỹ đạo và giải quyết các thách thức cấp bách toàn cầu” trong khuôn khổ Khóa họp cấp cao lần thứ 72 Ủy ban Thương mại và Phát triển, Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) vừa diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Geneva đã chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam trong việc chung tay cùng thế giới ứng phó các thách thức toàn cầu.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đối thoại với các nhà đầu tư Thụy Sĩ tại Geneva. (Ảnh: TTXVN)

Giới đầu tư tại Thụy Sĩ quan tâm đến lĩnh vực tài chính xanh, bền vững của Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thụy Sĩ, đoàn công tác của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dẫn đầu ngày 14/7 đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynspan, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweal và tổ chức Hội nghị Đối thoại với các nhà đầu tư Thụy Sĩ.
Các tấm pin mặt trời trên mái một khu nhà ở công cộng ở Singapore. (Ảnh: REUTERS)

ADB và Anh xây dựng quỹ trị giá 134 triệu USD hỗ trợ tài chính xanh ở Đông Nam Á

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Vương quốc Anh mới đây đã ký kết biên bản ghi nhớ để xây dựng quỹ tín thác trị giá 107 triệu bảng Anh (khoảng 134 triệu USD) nhằm hỗ trợ những nỗ lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc mở rộng quy mô tài chính xanh và chuyển sang phát triển phát thải thấp, chống chịu với khí hậu.