Tài chính xanh toàn cầu tăng hơn 100 lần trong giai đoạn 2012-2021

NDO -

Một nghiên cứu của tổ chức TheCityUK (Vương quốc Anh) và ngân hàng BNP Paribas (Pháp) cho biết, tài chính xanh toàn cầu - nguồn tài chính nhằm vào các dự án thân thiện với môi trường trên khắp thế giới, đã tăng hơn 100 lần trong thập kỷ vừa qua.

Các turbine điện gió ở Nairobi, Kenya. (Ảnh: Reuters)
Các turbine điện gió ở Nairobi, Kenya. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, việc huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu xanh và các khoản vay xanh, và tài trợ bằng vốn chủ sở hữu thông qua các đợt chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng (IPO) nhằm vào các dự án xanh, đã tăng từ 5,2 tỷ USD năm 2012 lên 540,6 tỷ USD năm 2021.

Sự tăng trưởng của tài chính xanh toàn cầu cho thấy nỗ lực ngày càng lớn từ các chính phủ và các tập đoàn hướng tới hạn chế phát thải carbon và đạt được các mục tiêu về khí hậu.

Cũng theo dữ liệu nghiên cứu, trái phiếu xanh chiếm 93,1% tổng mức tài chính xanh huy động trên thế giới trong thập kỷ vừa qua. Cụ thể, năm 2021, phát hành trái phiếu xanh toàn cầu đạt 511,5 tỷ USD, so với mức 2,3 tỷ USD năm 2012.

Trung Quốc và Mỹ lần lượt chiếm 13,6% và 11,6% lượng trái phiếu xanh phát hành từ năm 2012 đến năm 2021, tiếp theo là Pháp và Đức với 10%.

Tỷ trọng tài chính xanh trong thị trường tài chính toàn cầu là khoảng 4% năm 2021, so với khoảng 0,1% năm 2012.

Số lượng IPO liên quan đến các hoạt động đầu tư xanh tăng từ 401 công ty năm 2012 lên 669 công ty vào năm ngoái.