Sau hơn nửa thế kỷ, cùng rất nhiều nỗ lực của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, người dân và báo chí…, đến nay khu di chỉ khảo cổ Vườn Chuối đã thực sự “hái quả ngọt”. Sự kiện nhận bằng xếp hạng di tích cấp Thành phố cho Vườn Chuối đã chính thức khép lại hành trình gian nan của khu di chỉ khảo cổ này và mở ra một trang mới.
MV “Nhẹ tựa khói sương” là mảnh ghép cuối cùng của bộ ba “Hoa Sơn Thủy” mà ca sĩ Jun Phạm ấp ủ đã lâu, để EP “Thần Yêu” chính thức lên sóng tại các nền tảng. Với Jun Phạm, đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên anh khám phá bản thân mình với khả năng sáng tác và tình yêu với âm nhạc truyền thống.
Các nhà nghiên cứu đánh giá, sự kiện vua Bảo Đại thoái vị, chính quyền thuộc về nhân dân đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự kiện này cũng cho thấy chính sách Đại đoàn kết dân tộc với những ý nghĩa lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong một cảnh quay ở phim “Mưa đỏ”, một thương binh quấn băng kín với đôi chân cụt đến đầu gối, nằm lặng lẽ dưới căn hầm đầy tiếng rên la đau đớn. Đó là những thương binh thực sự ngoài đời, không cần phải hóa trang để vào vai.
Cổ vật tượng thần Khỉ Hanuman có chất liệu là đá điêu khắc, nặng 150kg, thuộc niên thế kỷ 11-12 (văn hóa Champa) được giao nộp giao nộp cổ vật để phục vụ nghiên cứu, bảo tồn.
Đúng như mong đợi, bộ phim chào mừng Quốc khánh 2/9 của Điện ảnh Quân đội nhân dân “Mưa đỏ” đã đem đến cho khán giả hơn 2 tiếng đồng hồ tràn ngập cảm xúc ở mọi khung hình.
Tác giả Lê Thị Thúy Sen, người viết cuốn sách “Khéo khôn với tiền” rất ăn khách, đã cho ra mắt bạn đọc nhỏ tuổi một bộ sách về quản lý tài chính dành cho học sinh mang tên “Giáo dục tài chính”.
Phim điện ảnh “Mưa đỏ” đã ra mắt trailer chính thức, hé lộ những hình ảnh về trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, cũng như trận địa ngoại giao tại Hội nghị Paris năm 1972, với sự xuất hiện của đầy đủ các bên tham gia đàm phán lịch sử.
Mùa hè năm nay, các rạp chiếu phim ghi nhận những thay đổi lớn trong dòng phim chiếu rạp. Không chỉ là sự phát triển mạnh mẽ của phim Việt, cạnh tranh ngang ngửa với phim nhập khẩu, mà còn là sự kiện lần đầu tiên có tới hai phim hoạt hình Việt ra rạp.
Sự kiện xúc tiến du lịch “Shape of Quang Ninh” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng APC Corporation và Tổ chức Phát triển Du lịch Toàn cầu (GTDO) tổ chức đã chính thức diễn ra tại khách sạn The Shilla – một trong những biểu tượng khách sạn cao cấp bậc nhất Hàn Quốc.
Khép lại đã hơn nửa tháng, nhưng dư âm của Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF III) vẫn để lại những dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả, những người làm nghề và bạn bè quốc tế.
Bộ phim “Vai diễn cuối cùng” của đội aeX Team đã xuất sắc giành 3 giải thưởng lớn tại cuộc thi phim ngắn Cuộc đua sản xuất Media24h 2025. Cuộc thi do Công ty Truyền thông Tạp kỹ TRIHD ASIA, Tạp chí Thế giới Điện ảnh và Học viện C.UP Academy phối hợp tổ chức, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh bảo trợ truyền thông.
Bộ phim mới nhất về đề tài lực lượng Công an nhân dân mang tên “Có anh, nơi ấy bình yên” của đạo diễn, NSƯT Nguyễn Danh Dũng quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên tên tuổi, trong đó nghệ sĩ Tuấn Tú lần đầu vào vai một đồng chí Công an xã trở về làm nhiệm vụ tại quê hương.
Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa, chiều 12/7 (giờ Paris), tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO), Giáo sư Nikolay Nenov (Bulgaria), Chủ tịch Kỳ họp đã chính thức gõ búa ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.
Ngày 9/7, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hà Nội, Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2025 đã chính thức được phát động.
“Bất tuyệt thao thao” là sản phẩm âm nhạc mới nhất của Jun Phạm kết hợp với APJ và MONOTAPE, với cảm hứng từ chất liệu âm nhạc dân gian vùng đồng bằng sông Hồng.
Sáng 16/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp báo công bố Chương trình Xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ dự kiến diễn ra cuối tháng 9, với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý ngành, các đơn vị, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, điện ảnh, các nghệ sĩ, nhà làm phim, một số KOL… Đây là chuyến xúc tiến quy mô đầu tiên do Bộ tổ chức, với tính chất xã hội hóa và sự chủ động, tự nguyện của các doanh nghiệp.
Để chuẩn bị chỉn chu nhất cho liveshow “Tự tình quê hương” diễn ra vào 26/11 tới tại Nhà hát Âu Cơ (Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội), NSƯT Việt Hoàn và nữ ca sĩ, quán quân Sao Mai 2011 dòng nhạc dân gian Lương Nguyệt Anh đã dành thời gian tập luyện sớm trước cả tháng.
Nhiều địa phương đã giới thiệu không chỉ phong cảnh đẹp, mà còn cả những nét đẹp trong văn hóa, phong tục truyền thống, lối sống hằng ngày tới các hãng phim, nhà làm phim, mời gọi thực hiện những bộ phim trên quê hương mình. Mong mỏi về những điểm du lịch, check-in mới “bùng nổ” như Ninh Bình trong “Kong-Skull Island” hay Phú Yên trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đang được các địa phương nỗ lực biến thành hiện thực.
Kể từ lần đầu tiên được tổ chức nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, cho đến nay Liên hoan phim quốc tế Hà Nội đã trở thành một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất và được mong chờ nhất trong năm.
“Hoa Nhài”, bộ phim tạm coi là tác phẩm cuối cùng của NSND Đặng Nhật Minh, vị đạo diễn năm nay đã ở vào tuổi 84, trong buổi công chiếu đầu tiên đã không còn một chỗ trống. Trung tâm chiếu phim quốc gia lần đầu tiên đã phải mở thêm một phòng chiếu song song với 200 ghế nữa để phục vụ khán giả.
Tối 8/11, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI-2022 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội, mở đầu cho chuỗi ngày của những bữa tiệc điện ảnh, của những người yêu mến nghệ thuật thứ bảy và yêu Hà Nội.
Một tác phẩm văn học kinh điển ra đời từ năm 1943, nhưng cho đến nay vẫn là nguồn cảm hứng đối với nhiều loại hình nghệ thuật trên khắp thế giới. Không chỉ vậy, “Hoàng tử bé” cùng với những bí ẩn trong cuốn sách cũng như trong cái chết của tác giả Saint-Exupéry còn dẫn dắt các tác giả tạo nên những câu chuyện đặc biệt, trong đó có tác phẩm văn học trinh thám “Mã 612: Ai giết Hoàng tử bé?” của “ông hoàng trinh thám” Michel Bussi.
3 điểm chiếu trong nhà, 3 buổi chiếu ngoài trời, cùng 123 bộ phim đặc sắc nhất của điện ảnh Việt Nam và thế giới sẽ được giới thiệu tới khán giả trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI-2022, bắt đầu từ ngày 8/11.
Cao Việt Quỳnh, cậu học trò năm nay mới 14 tuổi, nhưng đã sở hữu trong tay bộ tiểu thuyết đồ sộ dài 3 tập mang tên “Người Sao Chổi”. Đặc biệt hơn, bộ sách của em là một trong những bộ sách thuộc thể loại văn học hiếm hoi được trao giải C Sách Quốc gia năm 2022.
Nhà văn Vũ Hùng, tác giả của những tập truyện thiếu nhi về muông thú và thiên nhiên, đã từ trần hồi 7 giờ 40 ngày 2/11 (ngày 9 tháng 10 năm Nhâm Dần) tại Trung tâm điều dưỡng Tuyết Thái, Đông Anh, Hà Nội, hưởng thọ 92 tuổi.
Qua 5 mùa giải thưởng, Giải Sách Quốc gia đã chứng tỏ được uy tín và giá trị cũng như tầm vóc của mình trong lĩnh vực xuất bản và trong công cuộc lan tỏa văn hóa đọc. Bước sang giai đoạn mới, để nâng cao vị thế giải thưởng, vẫn còn nhiều việc phải làm.
Bảy tác phẩm thuộc dòng văn học huyền ảo thời kỳ 1930-1945 của các tác giả Thế Lữ, Lan Khai và TchyA (Đái Đức Tuấn) vừa được Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc ngày 29/10. Đây là lần đầu tiên Kim Đồng ấn hành những tác phẩm thuộc thể tài này trong cùng một bộ sách.