Theo thông tin từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, trong tuần giao dịch 31/7-6/8, đà giảm chủ yếu xuất phát từ thị trường nông sản, với 6/7 mặt hàng đồng loạt đóng cửa tuần trong sắc đỏ. Giá lúa mì hợp đồng tháng 9 đóng cửa với mức giảm lên tới 10,12%, giá ngô khép lại tuần vừa rồi với mức giảm 6,22%.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa ngày giao dịch hôm qua (17/11), bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới chìm trong sắc đỏ. Lực bán rất mạnh, đặc biệt trên thị trường kim loại đã kéo chỉ số MXV- Index giảm mạnh hơn 2%, xuống 2.462 điểm, thấp nhất kể từ đầu tháng 11.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa đóng cửa hôm qua (8/11) với sự suy yếu ngày thứ 2 liên tiếp. Lực bán mạnh của nhiều mặt hàng quan trọng đã kéo chỉ số MXV- Index giảm 1,3% xuống mức 2.529 điểm.
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa thế giới vừa trải qua một trong những tuần giao dịch tăng giá mạnh nhất từ đầu năm tới nay. Có đến 29 trên tổng số 31 mặt hàng đang giao dịch liên thông với thế giới tại MXV đóng cửa trong sắc xanh, giúp chỉ số MXV-Index tăng rất mạnh hơn 5%, lên 2.567 điểm, là mức cao nhất trong vòng 7 tuần trở lại đây.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa đóng cửa hôm qua với lực bán hoàn toàn chiếm ưu thế. Chỉ số MXV-Index quay đầu giảm 0,98% xuống mức 2.483 điểm, kết thúc chuỗi tăng 3 ngày liên tiếp trước đó.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc ngày giao dịch hôm qua 27/10, diễn biến phân hóa chia bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới thành 2 nửa xanh đỏ. Lực bán có phần chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV-Index quay đầu giảm nhẹ 0,23% xuống 2.476 điểm, kết thúc chuỗi tăng điểm 3 ngày liên tiếp trước đó.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa ngày giao dịch hôm qua, lực mua tiếp tục chiếm ưu thế đối với hàng hóa nguyên liệu thế giới đã giúp chỉ số MXV- Index có phiên tăng thứ 2 liên tiếp, lên mức 2.451 điểm, cao hơn 0,93% so với ngày trước đó.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa đóng cửa tuần giao dịch vừa qua (17/10-23/10) với diễn biến giá phân hóa của các mặt hàng nguyên liệu. Chỉ số MXV-Index ghi nhận 4 phiên giảm và 1 phiên tăng điểm, chốt tuần chỉ số hàng hóa này tiếp tục giảm 1,74%, xuống mức 2.427 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc phiên giao dịch hôm qua, sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu đã hỗ trợ chỉ số MXV- Index đảo chiều tăng 0,5% lên mức 2.434 điểm, kết thúc chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp trước đó.
Chốt tuần vừa qua, sắc đỏ áp đảo trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Đáng chú ý, đà giảm mạnh của cả 2 mặt hàng cà-phê đã đẩy giá Arabica chạm mức thấp nhất trong 3 tháng trở lại đây và Robusta xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng qua.
Theo dữ liệu của Steel Online, ngày 12/10, nhiều doanh nghiệp sản xuất đồng loạt hạ từ 610.000 - 970.000 đồng/tấn với các sản phẩm thép xây dựng, còn khoảng 14,3 - 14,6 triệu đồng/tấn. Như vậy, sau hơn một tháng đi ngang, giá thép xây dựng đã tiếp tục hạ nhiệt
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa đỏ lửa ngày thứ 2 liên tiếp với lực bán hoàn toàn áp đảo trên cả 4 nhóm hàng hóa nguyên liệu. Chỉ số MXV-Index giảm 1,4% xuống mức 2.512 điểm.
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa đóng cửa tuần giao dịch vừa qua với lực mua hoàn toàn áp đảo trên cả 4 nhóm mặt hàng. Chỉ số MXV-Index tăng vọt đến 5,67% lên mức 2.559 điểm nhờ đà tăng rất mạnh trên nhóm năng lượng.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa đóng cửa hôm qua (6/10) với diễn biến phân hóa trên bảng giá. Chỉ số MXV-Index quay đầu giảm không đáng kể, xuống mức 2.540 điểm, kết thúc chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp trước đó.
Triển lãm quốc tế máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh năm 2022 - Vinamac Expo 2022 do Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam - Vietfair chủ trì, phối hợp các đơn vị trong nước, quốc tế tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 2-5/11.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc ngày giao dịch hôm qua (4/10), sắc xanh hoàn toàn áp đảo trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới. Lực mua rất mạnh ở nhiều mặt hàng quan trọng đã giúp chỉ số MXV-Index bật tăng gần 3%, lên mức 2.519 điểm, cao nhất trong vòng hơn 1 tuần trở lại đây.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa tuần giao dịch vừa qua, mặc dù đã có sự phân hóa, tuy nhiên lực bán tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường. Năng lượng là nhóm duy nhất đóng cửa trong sắc xanh, nhưng mức tăng không quá lớn. Điều này khiến chỉ số MXV-Index kết thúc tuần giảm nhẹ 0,6% xuống 2.421 điểm, về mức đầu năm nay.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa diễn biến phân hóa trong ngày hôm qua 29/9. Tuy nhiên, lực bán có phần chiếm ưu thế vẫn khiến thị trường đảo chiều, kết thúc chuỗi tăng trước đó. Chốt phiên, chỉ số MXV-Index giảm không đáng kể, xuống mức 2.446 điểm.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc xanh đã quay trở lại bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới sau 4 ngày liên tiếp đỏ lửa. Lực mua chiếm ưu thế, đặc biệt là trên nhóm năng lượng, đã hỗ trợ chỉ số MXV-Index đảo chiều tăng 0,28% lên mức 2.402 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa thế giới vừa trải qua tuần giảm điểm rất mạnh sau 2 tuần diễn biến “lình xình”, giằng co trước đó. Chỉ số MXV-Index lao dốc đến 3,2%, chốt tuần ở mức 2.437 điểm, thấp nhất kể từ giữa tháng 1 đến nay. Giá trị giao dịch toàn Sở trung bình đạt mức 4.700 tỷ đồng/ngày.
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, kết thúc ngày giao dịch 22/9, diễn biến giằng co tiếp tục bao trùm toàn thị trường. Đa số các mặt hàng chỉ dao động nhẹ so với ngày trước đó, điều này khiến chỉ số MXV-Index có ngày suy yếu nhẹ thứ 2 liên tiếp, với mức giảm 0,21%, xuống mốc 2.521 điểm.
Đóng cửa hôm qua (20/9), thị trường hàng hóa tiếp tục tăng nhẹ ngày thứ 2 liên tiếp. Lực mua chủ yếu đến từ nhóm nông sản, với toàn bộ 7/7 mặt hàng đồng loạt tăng giá, đã hỗ trợ chỉ số MXV-Index tăng 0,68% lên 2.536 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở cũng ghi nhận mức tăng mạnh hơn 10% so với ngày trước đó, đạt mốc 5.000 tỷ đồng.
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, đóng cửa hôm qua ngày 13/9, lực bán áp đảo trên cả 4 nhóm hàng hóa nguyên liệu đang được giao dịch liên thông thế giới tại MXV là Nông sản, Nguyên liệu Công nghiệp, Kim loại và Năng lượng. Điều này đã khiến chỉ số MXV-Index quay đầu giảm 0,68% xuống mức 2.591 điểm; kết thúc chuỗi tăng 3 ngày liên tiếp trước đó.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa đóng cửa tuần vừa qua (5/9 -11/9) với những diễn biến trái chiều và xu hướng giá liên tục đảo chiều. Với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng, chỉ số MXV-Index kết thúc tuần giảm không đáng kể, giữ ở mức 2.559 điểm. Dòng tiền đầu tư đến thị trường vẫn cho thấy sự ổn định, giá trị giao dịch toàn Sở trung bình đạt hơn 4.000 tỷ đồng mỗi phiên.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa diễn biến tương đối trái chiều trong ngày giao dịch hôm qua (6/9), với sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá của cả 4 nhóm mặt hàng nguyên liệu. Tuy nhiên, lực bán rất mạnh ở nhiều hợp đồng hàng hóa quan trọng đã kéo chỉ số MXV-Index quay đầu giảm hơn 1,5%, xuống mức 2.535 điểm.
Liên tục giảm 3 ngày liên tiếp, chỉ số hàng hóa MXV-Index đã rơi xuống mức thấp nhất trong 3 tuần qua, phản ánh xu hướng giảm chung của thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc ngày giao dịch cuối tháng 8, lực bán tiếp tục cho thấy xu hướng áp đảo trên thị trường hàng hóa khi cả 4 chỉ số MXV-Index riêng của 4 nhóm nguyên liệu đều kết thúc với mức điểm thấp hơn. Điều đó đã kéo chỉ số MXV-Index chung trên toàn Sở nối dài đà suy yếu sang ngày thứ 2 liên tiếp, giảm 0,92% xuống 2.620,21 điểm. Đây là mức điểm thấp nhất trong 2 tuần vừa qua.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá hàng hóa nguyên liệu thế giới có sự suy yếu trong tuần vừa qua (15/8-21/8). 27 trên tổng số 31 mặt hàng đang được giao dịch liên thông thế giới tại MXV đồng loạt giảm giá đã kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,3% xuống mức 2.631 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền đến thị trường vẫn được duy trì ổn định cho thấy tâm lý tích cực của nhà đầu tư Việt Nam. Giá trị giao dịch toàn Sở trung bình đạt mức 4.000 tỷ đồng mỗi phiên.
Kết thúc ngày giao dịch 18/8, các mặt hàng đang được giao dịch liên thông thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy những diễn biến tương đối trái chiều. Tuy nhiên, lực mua mạnh mẽ trên thị trường năng lượng đã giúp chỉ số MXV-Index tăng 0,48% lên mức 2.612,09 điểm.
Ngày 15/8, tại Trung tâm Hội nghị - Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) phối hợp với Công ty cổ phần MyMind (MsM) và Công ty KPMG Việt Nam (KPMG) đồng tổ chức sự kiện kỷ niệm 1 năm triển khai hệ thống Oracle Cloud ERP.