Tác giả “Giết con chim nhại” qua đời ở tuổi 89

NDĐT - Harper Lee, tác giả của cuốn tiểu thuyết kinh điển “Giết con chim nhại” – một trong những tác phẩm văn học thành công nhât thế kỷ 20 vừa qua đời tại thị trấn quê nhà Monroeville, Alabama (Mỹ) ở tuổi 89.

 Tác giả “Giết con chim nhại” qua đời ở tuổi 89

Harper Lee sinh ra tại thị trấn này trong một gia đình không liên quan đến văn học nghệ thuật. Cha của bà là một luật sư.

“Giết con chim nhại” là cuốn tiểu thuyết từ năm 1960, viết về Atticus Finch, một luật sư sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở bang Alabama, đã cãi cho một người đàn ông da đen trong vụ án cưỡng bức một phụ nữ da trắng, và con gái của luật sư Scout Finch. “Giết con chim nhại” đã giành được giải Pulitzer và bán được tới hơn 30 triệu bản, được dịch ra 40 thứ tiếng. Cuốn sách này chưa bao giờ ngừng xuất bản kể từ khi nó ra đời.

“Giết con chim nhại” đã được dựng thành phim điện ảnh cùng tên vào năm 1962, do đạo diễn Robert Mulligan thực hiện. Phim đã được tám đề cử giải Oscar và giành ba giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Gregory Peck, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất và chỉ đạo nghệ thuật.

Hiện tại, Aaron Sorkin cũng đang viết kịch bản chuyển thể để đưa tiểu thuyết này lên sân khấu Broadway trong gai đoạn 2017-2018.

Sau một thời gian sinh sống ở New York, nữ tác giả Harper Lee đã quay trở lại thị trấn quê nhà ở Alabama, sống khép kín và không trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào của báo giới.

Bà chỉ trở lại với công chúng vào tháng 7-20115 khi giới thiệu cuốn sách thứ hai “Go Set a Watchman”, cuốn sách thực ra còn được viết trước cả “Giết con chim nhại”. Cuốn sách viết về Scout Finch, con gái của luật sư Atticus Finch, đi thăm cha mình ở miền nam, trong bối cảnh phong trào quyền công dân đang phát triển mạnh mẽ. Cuốn sách đã tạo ra những tranh cãi trong năm 2015, và mặc cho những tranh cãi đó như thế nào, “Go Set a Watchman” vẫn bán được towiss hơn 1 triệu bản.

Năm 1966, Harper Lee được Tổng thống bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật quốc gia. Và đến năm 2010, Tổng thống Barack Obama trao tặng bà Huân chương Quốc gia về nghệ thuật.

Có thể bạn quan tâm