Sức lan tỏa của Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh phát động Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 1-năm 2019. Đến nay, Giải thưởng Sáng tạo thành phố đã phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Trao giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 2-năm 2021 cho các tác giả đoạt giải. (Ảnh ANH TUẤN).
Trao giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 2-năm 2021 cho các tác giả đoạt giải. (Ảnh ANH TUẤN).

Qua đợt phát động Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 2, có 58 công trình, giải pháp, tác phẩm mang tính sáng tạo cao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của thành phố… đã được Hội đồng xét duyệt Giải thưởng chọn trao giải. Theo đó, giải nhất lĩnh vực phát triển kinh tế được trao cho Công ty cổ phần Be Group với giải pháp “Hệ sinh thái mở, khởi nguồn cho phát triển khởi nghiệp sáng tạo “Make in Viet Nam”.

Đây là Ứng dụng gọi xe Be cung cấp dịch vụ đa dạng, bao gồm sáu dịch vụ. Lăn bánh trên thị trường từ cuối năm 2018, chỉ sau sáu tháng (6/2019), Be giữ thị phần thứ hai về gọi xe tại Việt Nam và đạt hơn 10 triệu lượt tải trên kho ứng dụng Google Play và App Store; 270 doanh nghiệp sử dụng ứng dụng Be; mỗi ngày tiếp nhận trung bình 350 nghìn yêu cầu gọi xe.

Cũng tại Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 2, đối với lĩnh vực quốc phòng-an ninh, giải nhất được trao cho giải pháp “Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh” của nhóm tác giả thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Giải pháp nghiên cứu và đã đề xuất luận cứ khoa học để Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ thành phố trong thời kỳ mới.

Qua đó, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tiếp nối thành công qua hai lần tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 1 (năm 2019), lần 2 (năm 2021), UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 3-năm 2023 để tìm kiếm các công trình nghiên cứu, các giải pháp, tác phẩm có tính sáng tạo, phát huy hiệu quả cao khi ứng dụng vào thực tiễn đời sống. Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần này có quy mô giải thưởng lớn hơn hai lần trước, với 70 giải thưởng ở bảy nhóm lĩnh vực.

Lĩnh vực phát triển kinh tế (10 giải thưởng) xét tặng cho các công trình nghiên cứu hoặc giải pháp của tác giả (nhóm tác giả) và các doanh nghiệp góp phần tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố. Lĩnh vực quốc phòng-an ninh (5 giải thưởng) xét tặng cho các công trình nghiên cứu hoặc giải pháp góp phần bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.

Lĩnh vực quản lý nhà nước (20 giải thưởng) xét tặng cho các công trình nghiên cứu, giải pháp đã góp phần tăng cường hiệu quả của công tác cải cách hành chính; các công trình nghiên cứu, giải pháp nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhằm xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và nâng cao sự phục vụ của cơ quan nhà nước đối với yêu cầu của người dân, tổ chức.

Ở lĩnh vực truyền thông (5 giải thưởng) xét tặng cho các ứng dụng thông tin và truyền thông (ICT), các tác phẩm truyền thông thực hiện tốt công tác truyền thông giữa chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng của thành phố.

Lĩnh vực văn học nghệ thuật (10 giải thưởng) xét tặng cho các tác phẩm, sáng tác, công trình có tác động tích cực đến việc khơi dậy truyền thống và tinh thần sáng tạo, có giá trị cao về văn học và nghệ thuật góp phần xây dựng và phát triển thành phố. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật (10 giải thưởng) xét tặng cho các công trình nghiên cứu, các đề tài đã được ứng dụng trong thực tiễn và mang lại hiệu quả, đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố thông minh, hiện đại. Lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo (10 giải thưởng) xét tặng cho các công trình, giải pháp, mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Hoàng Hưng, Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh là giải thưởng tiêu biểu do UBND Thành phố Hồ Chí Minh xét và trao tặng hai năm một lần. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố.

Đồng thời, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố tham gia hưởng ứng các hoạt động sáng tạo nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội và hội nhập quốc tế, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố. Về tiêu chí xét trao giải thưởng, các giải pháp, công trình, đề tài nghiên cứu… đã được ứng dụng vào thực tiễn trong khoảng thời gian từ ngày 1/3/2021 đến ngày 31/3/2023 có hiệu quả, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách, trọng tâm trong xây dựng, phát triển thành phố.

Dự kiến, Ban tổ chức Giải thưởng công bố và trao giải vào ngày 2/9/2023. Các cá nhân, tổ chức có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm nộp hồ sơ về Ban tổ chức trước ngày 31/3/2023 với mức tiền thưởng giải nhất 200 triệu đồng, giải nhì 150 triệu đồng và giải ba 100 triệu đồng. Qua hai lần tổ chức, Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 300 công trình, giải pháp, tác phẩm tham dự. Các công trình đoạt giải đều nhấn mạnh đến tính ứng dụng vào thực tế cuộc sống, mang lại hiệu quả và giá trị thực tiễn cao, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.