Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh nghệ thuật đen trắng của 11 nhiếp ảnh gia hàng đầu Nhật Bản, ghi lại dấu ấn của xã hội Nhật Bản trong một thời kỳ đầy khó khăn, phức tạp sau thế chiến, được chia làm ba giai đoạn: “Hậu chiến”, “Giữa Truyền thống và Hiện đại” và “Hướng tới Nhật Bản mới”. Những bức ảnh tại triển lãm đã ghi lại sự chuyển mình của xã hội Nhật Bản, trong đó nhiều bức ảnh ngoài giá trị nghệ thuật còn mang một ý nghĩa rất quan trọng trong việc lưu giữ lại dấu ấn lịch sử. Sự sắp xếp của những bức ảnh trông có vẻ như một sự ngẫu nhiên nhưng thực chất lại mang đến một câu chuyện kể sống động về những sự kiện có mối liên hệ mắt xích trong thời kỳ này.
Đây là triển lãm ảnh quốc tế đầu tiên được giới thiệu tại các nước Đông - Nam Á và Nam Á, được thiết kế lại từ triển lãm “Japan: A Self-Portrait, Photographs 1945-1964” (Nhật Bản: Nhiều bức ảnh, Một chân dung, giai đoạn 1945-1964) đã từng gây tiếng vang lớn khi được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Setagaya, Bảo tàng Nghệ thuật Aichi và một số địa điểm nổi tiếng khác ở Nhật Bản.
Ban tổ chức cho biết, khách tham quan có thể đến với triển lãm tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, 92 Lê Thánh Tôn, Quận 1, từ ngày 17-10 đến 29-10-2012. Sau đó triển lãm sẽ được tổ chức tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội và Trung tâm Quản lý Di sản Văn hóa Đà Nẵng, 78 Lê Duẩn.