Không trúng tuyển đợt 1 ĐH-CĐ:

Sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi ra sao?

Các thí sinh xem <br>kết quả xét tuyển.
Các thí sinh xem <br>kết quả xét tuyển.

Coi chừng giấy chứng nhận giả

Bám víu duy nhất của các TS lúc này chính là số điểm được ghi trên tờ giấy chứng nhận kết quả thi (GKQT) do trường tổ chức thi chuyển đến. Từ suy nghĩ này, ngay từ mùa hè 2002 - mùa tuyển sinh ĐH "ba chung" đầu tiên, Đinh Đức Thịnh (Hà Nội) đã tổ chức đường dây làm GKQT giả cho nhiều TS nhập học vào 27 trường ĐH-CĐ phía bắc.

Đến năm 2003, Đặng Thị Thu - một nữ sinh ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã dùng ống đựng tăm, nắp chai rượu vang và bút màu để làm giả GKQT của Trường ĐH Đà Nẵng. TS này "khéo léo" đến mức Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tây Bắc đồng ý xét tuyển NV3 cho vào học hệ CĐ ngành Sử-Địa.

Mùa thi 2004, đến lượt hai cựu giảng viên ĐH tại TP Hồ Chí Minh là Đinh Thanh Nhã và Đặng Công Tráng lại tham gia việc làm tương tự chỉ vì "thương các em thi hoài mà không đỗ!".

Bộ GD-ĐT đã quyết định dừng học và đình chỉ thi ĐH 2 năm tiếp theo đối với 90 TS dùng GKQT giả để nhập học, một số trường hợp đặc biệt nằm trong các đường dây có tổ chức được chuyển cho cơ quan công an để xử lý theo pháp luật. Số TS vi phạm và bị xử lý chắc chắn chưa dừng lại ở con số trên vì Bộ GD-ĐT vẫn tiếp tục đưa ra nhiều biện pháp tích cực để rà soát TS trúng tuyển bằng việc xét tuyển NV2, NV3. Đa số TS còn lại đều không mong đi vào con đường xấu trên, họ chờ đợi cuộc xét tuyển chính thức bằng NV2, NV3.

Không ưu tiên cho người nộp trước

Đối với mùa thi năm nay, công việc bận rộn nhất của các trường lúc này là in ấn GKQT để gửi cho TS. Ngày 18-8, Trường ĐH Khoa học xã hội - Nhân văn TP Hồ Chí Minh bắt đầu gửi GKQT qua đường bưu điện đến các TS nộp hồ sơ trực tiếp tại trường, chuyển giao cho ban tuyển sinh TP Hồ Chí Minh và ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh để gửi các tỉnh. Phó trưởng phòng Đào tạo Trần Tịnh Đức cho biết: Mẫu GKQT do ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh thiết kế cho các trường thành viên theo mẫu của Bộ GD-ĐT (phiếu số 1 và số 2 in chung trên 1 tờ giấy khổ A4) khá thuận lợi, có đường gạch chéo để chống việc làm giả. Ngoài ra, theo ông Đức, nhà trường còn có nhiều quy định nghiêm ngặt về quy trình thực hiện để phát hiện GKQT giả, chỉ có 1 chuyên viên tin học của trường biết được mật mã để in ấn.

Ông Lê Tấn Phát - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh - cho biết: "Mẫu GKQT năm nay làm cho việc xét tuyển NV2, NV3  thuận lợi hơn nhờ có in luôn điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Để bảo đảm không bị thất lạc, từ ngày 15 - 17/8, trường đã gửi GKQT đến TS các tỉnh miền trung bằng phương tiện phát chuyển nhanh. GKQT được gửi bằng thư bảo đảm cho các TS nộp trực tiếp tại trường, số còn lại được bàn giao trực tiếp cho Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TP Hồ Chí Minh".

Một số trường khác còn dự định linh động giải quyết đối với trường hợp đến  gần ngày hết hạn nộp hồ sơ mà TS vẫn chưa nhận được GKQT. Với điều kiện có giấy giới thiệu của Sở GD-ĐT hoặc của trường THPT xác nhận "chưa nhận được GKQT", TS có thể được cấp thêm GKQT có in thêm dòng chữ "bản cấp lần 2" để sử dụng.

Các trường công lập đều cho biết sẽ kiên quyết không nhận trực tiếp hồ sơ xét tuyển NV2 và NV3, mà chỉ nhận qua đường bưu điện phát chuyển nhanh như Bộ GD-ĐT quy định. Tuy vậy, dư luận vẫn còn chờ đợi quy định này có được thực hiện tốt hay không khi thời điểm nhận hồ sơ xét NV2 đến 25-8 mới bắt đầu. Năm ngoái, còn có tình trạng một số trường ĐH (hầu hết là dân lập) đã phá quy định này bằng cách cho TS nhận trực tiếp GKQT ở trường tổ chức thi, sau đó nộp giấy này ở trường xét tuyển NV2.

Với quy định ngầm "ưu tiên xét tuyển những TS nộp trước hồ sơ xét tuyển NV2", một số trường cho TS nhận luôn giấy nộp học phí và giấy báo trúng tuyển khi thời hạn xét tuyển NV2 chưa kết thúc. Để tránh thiệt thòi cho những TS ở xa, việc nhận GKQT có thể có trở ngại, Bộ GD-ĐT nên có sự kiểm tra thật chặt chẽ quy định này. 

Có thể bạn quan tâm