Chiều 2-10, Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Bộ Công an đã đến hiện trường vụ sập cầu dẫn cầu Cần Thơ để kiểm tra công tác điều tra, tìm nguyên nhân của thảm họa này.
Tại hiện trường, Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ cho biết: Công việc ban đầu của cơ quan điều tra là bảo vệ hiện trường, bước đầu khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ cho công tác điều tra. Theo nhận định ban đầu, vụ sập cầu dẫn cầu Cần Thơ là có dấu hiệu vi phạm quy định về xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng (Theo Ðiều 229 của Bộ luật Hình sự).
Theo Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ, các nguồn tin của báo chí đã đăng tải trong thời gian qua về nguyên nhân gây nên sự cố sập cầu, sẽ chỉ là dùng làm tài liệu tham khảo còn kết luận đâu là nguyên nhân là của Hội đồng thẩm định; Hội đồng thẩm định sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập bao gồm các ngành giao thông, xây dựng, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư... cùng vào cuộc.
Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ khẳng định, tất cả các nhà thầu nếu vi phạm pháp luật của Việt Nam, cho dù đó là nhà thầu trong nước hay nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam đều phải được xét xử nghiêm minh và công bằng. Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ huy động sức mạnh tổng hợp nhằm điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các cá nhân, tập thể sớm nhất.