NDĐT - Tập đoàn điện tử Sony hôm qua vừa giới thiệu một loại màn hình mỏng như lưỡi dao cạo, uốn cong được và có thể hiển thị được các đoạn phim video mầu.
Mẫu màn hình mỏng, dẻo mà Sony đưa trưng bày có kích thước 2,5 inch và chỉ mỏng có 0,3mm. Trên chiếc màn hình mẫu này, Sony đã chiếu các hình ảnh của một người đóng thế đi xe đạp và hình ảnh một chiếc hồ.
Mặc dù các TV màn hình phẳng đang ngày càng mỏng đi, nhưng mỏng tới mức có thể uốn cong được trong bàn tay người như thế này quả là một bước đột phá lớn. Sony hiện vẫn chưa quyết định sẽ áp dụng công nghệ mới này vào sản phẩm thương mại nào.
Người phát ngôn của Sony Chisato Kitsukawa nói: "Trong tương lai, loại màn hình này có thể được bọc quanh một cái cột đèn hay cổ tay, thậm chí có thể còn được mặc vào người như các loại trang phục hoặc làm giấy dán tường".
Còn ông Tasuo Mori, một giáo sư về khoa học máy tính tại trường ĐH Nagoya, nói rằng công nghệ màn hình mới này hiện vẫn còn một số trở ngại như làm thế nào để chế tạo các màn hình lớn hơn, tăng độ bền và cắt giảm chi phí sản xuất. Nhưng theo ông, khả năng uốn cong được của loại màn hình mới này là ưu điểm vượt trội so với các công nghệ màn hình LCD hay plasma - hai công nghệ màn hình phẳng phổ biến trên thị trường hiện nay. Ông nói: "Việc chế tạo được một màn hình mềm dẻo với chất lượng như vậy là một bước đột phá lớn. Người dùng có thể đánh rơi nó mà không sợ nó bị vỡ bởi nó chỉ mỏng như một tờ giấy".
Loại màn hình mới của Sony là sự kết hợp hai công nghệ: công nghệ bóng bán dẫn phim hữu cơ của Sony, được dùng để chế tạo các màn hình mềm dẻo, và công nghệ màn hình quang điện hữu cơ.
Hiện nay, một số công ty khác như LG. Philips LCD và Seiko Epson cũng đang nghiên cứu các loại công nghệ "giấy điện tử" khác, nhưng Sony nói rằng loại màn hình quang điện hữu cơ của họ có chất lượng hình ảnh mầu tốt hơn và phù hợp với các nội dung video hơn.
Còn với ông Ryoji Cubachi, Chủ tịch Sony, việc chế tạo thành công loại màn hình siêu mỏng này sẽ giúp nâng cao uy tín về khả năng công nghệ của hãng.