Sớm khắc phục tình trạng cắt điện nhiều ở Ðác Nông

Nhiều doanh nghiệp đã kiến nghị bằng văn bản lên Ban Quản lý các KCN tỉnh Ðác Nông về việc thường xuyên bị cắt điện và mất điện đột ngột; điện áp không ổn định nhiều lần trong ngày. Việc thỏa thuận, ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán điện và xây lắp đường dây dẫn điện tới chân hàng rào ngành điện còn chậm trễ, khắc phục sự cố về điện trong KCN cũng rất chậm... Tình trạng trên diễn ra trong một thời gian dài, nhưng hiện nay tình hình vẫn chưa được cải thiện, doanh nghiệp vẫn khổ vì thiếu điện trong sản xuất, kinh doanh, nhất là thời kỳ cao điểm vào những tháng cuối năm hiện nay.

Theo thống kê của Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pagoda nằm trong KCN Tâm Thắng, từ đầu năm 2009 đến nay công ty đã bị 11 lần cắt điện, trong đó có năm lần không được thông báo trước; 10 lần điện bị chập chờn, điện lúc có lúc không vì nguồn điện cung cấp cho công ty chỉ là điện một pha. Ðiều này khiến công ty không thể vận hành được động cơ và các thiết bị máy móc, phải sử dụng máy phát điện dẫn đến chi phí sản xuất cao, không chạy hết công suất của nhà máy. Ngày 10-9, công ty đã có công văn gửi Ban Quản lý các KCN tỉnh yêu cầu loại trừ việc cấp điện một pha, hạn chế tối đa tình trạng cắt điện và trước khi cắt điện phải thông báo cho công ty để chủ động trong sản xuất... nhưng đến nay tình hình vẫn chưa được khắc phục. Vì vậy, lãnh đạo công ty đành phải cho công nhân nghỉ việc, lau chùi máy móc.

Tại Công ty TNHH Ðại Việt, tình trạng cung cấp điện còn nhiều bất cập và không hợp lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Hiện tại, công ty đang sử dụng năm máy biến áp với tổng công suất 1.650 kVA, là đơn vị có mức tiêu thụ điện lớn nhất tại KCN Tâm Thắng. Theo phản ánh của công ty từ tháng 8-2008 đến nay, đường dây cao thế phân phối điện đến ba máy biến áp 1.000 kVA cung cấp điện chính cho máy móc thiết bị trên dây chuyền công nghệ chưng cất cồn đã xảy ra 30 lần sụt điện áp, có ngày đã xảy ra bốn lần. Cứ mỗi lần xảy ra tình trạng này, dây chuyền sản xuất của công ty phải dừng hoạt động, khi khởi động lại phải tiêu tốn tới 50 triệu đồng. Mỗi lần dừng đột ngột, lượng cồn chưng cất bay hơi rất nhiều, phải làm lại, tốn thêm nhiên liệu, năng lượng và thời gian, nhưng chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu, gây thiệt hại khoảng 35 triệu đồng. Các quá trình công nghệ trên dây chuyền sản xuất bị gián đoạn gây ra tình trạng nhiễm khuẩn cho bán thành phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất thu hồi và hiệu quả sản xuất, tổng thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.  Phó Giám đốc Công ty TNHH Ðại Việt Nguyễn Văn Cường, bức xúc: Ngoài nguồn điện không ổn định và lịch cắt điện tùy tiện của ngành điện, thì khả năng xử lý sự cố điện cũng rất chậm. Bên cạnh đó, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ kỹ thuật cũng chưa cao. Ðã nhiều lần, công ty kiến nghị lên các đơn vị có thẩm quyền và trách nhiệm liên đới giải quyết dứt điểm sự cố trên lưới điện cao thế tại KCN nói chung và công ty nói riêng nhằm ổn định nguồn điện để doanh nghiệp sản xuất, nhưng đến nay vẫn chưa được đáp ứng.

Công ty TNHH Long Vân tháng 7-2008 đã ký kết hợp đồng xây dựng và mua bán điện tại KCN, nhưng đến nay vẫn chưa được ngành điện thi công. Từ đó đến nay, công ty phải sử dụng tạm hệ thống điện phục vụ cho sinh hoạt từ các công ty khác. Riêng hệ thống thiết bị máy móc của nhà máy sản xuất thép đã tập kết đầy đủ, nhưng công ty không thể lắp đặt và vận hành thử nghiệm vì không có điện. Phía ngành điện cũng đã hai lần hứa hẹn (vào tháng 5 và tháng 9-2009) sẽ thi công hệ thống điện, nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Ðiều này đã làm cho tiến độ hoàn thành lắp đặt chạy thử  nhà máy sản xuất thép bị đình trệ và gây  tổn thất cho doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp khác trong KCN Tâm Thắng cũng lâm vào hoàn cảnh "dở khóc, dở cười", vì sản xuất, kinh doanh bị đình trệ do nguồn điện không ổn định, bị cắt liên tục...

Theo Quyết định số 469/QÐ-UBND, ngày 7-4-2009 của UBND tỉnh Ðác Nông thì KCN Tâm Thắng là địa bàn quan trọng cần ưu tiên cấp điện, không thực hiện tiết giảm công suất. Thế nhưng, thời gian qua nguồn điện tại đây vẫn không ổn định, việc cắt điện xảy ra tùy tiện, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp nhất là trong thời kỳ cao điểm những tháng cuối năm.

Trả lời chung quanh vấn đề này, đại diện Ðiện lực Ðác Nông cho biết: Hiện nay nguồn điện cấp cho Trạm biến áp (E56) Cư Giút chỉ có một nguồn duy nhất vì đường dây từ E56 đến thị xã Gia Nghĩa (E54) hiện đang còn thi công, nên việc cắt điện công tác trên đường dây là không thể tránh khỏi. Thêm vào đó, trên một số tuyến đường dây 220 kV, 110 kV đến Cư Giút cũng đang trong thời kỳ thực hiện cắt điện để bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ hằng năm nên phải cắt điện theo quy trình quản lý vận hành lưới điện nhằm khắc phục sự cố, bảo đảm vận hành an toàn và cấp điện ổn định. Trong chín tháng đầu năm 2009, ngành điện đã cắt điện bảy lần, trong đó có bốn lần cắt điện để bảo dưỡng và ba lần sự cố mất điện do thời tiết mưa bão. Việc điện áp tại KCN Tâm Thắng bị sụt và chập chờn nhiều lần trong các tháng 7, 8 và 9-2009 là do Tây Nguyên đang trong mùa mưa bão và dông sét. Ðặc biệt, tại khu vực tỉnh Ðác Nông, mật độ dông sét thường cao hơn các nơi khác, lưới điện lại trải dài và trên diện rộng. Vì vậy, không những tại KCN Tâm Thắng mà các khu vực khác trong tỉnh cũng xảy ra sự cố do sét đánh trực tiếp nhiều lần và nhiễm điện áp cao, gây ra điện áp chập chờn trên lưới điện. Mặc dù ngành điện đã có nhiều cố gắng, luôn ưu tiên và bảo đảm đáp ứng tốt nhất nguồn điện cho các doanh nghiệp trong KCN Tâm Thắng, nhưng do những hạn chế nói trên nên vẫn chưa đáp ứng được. Hiện nay, Ðiện lực Ðác Nông đang triển khai kiểm tra trên toàn lưới điện để tìm biện pháp khắc phục để cung cấp điện cho KCN ngày một tốt hơn.

Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀI BÃO,  THANH SƠN

Có thể bạn quan tâm