Sớm giải quyết bất ổn tại Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội

Tổ chức để nhiều đảng viên ký tên vào "đơn kiến nghị" mà thực chất là tố cáo tập thể, dùng số đông gây sức ép đòi bí thư đảng ủy giao con dấu của Ðảng ủy, giật hồ sơ trên bàn làm việc của bí thư,... Những chuyện không thể tin ấy đã xảy ra tại Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội, TP Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội Trần Hồng Sơn (bên phải) làm việc với phóng viên Báo Nhân Dân.
Bí thư Đảng ủy Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội Trần Hồng Sơn (bên phải) làm việc với phóng viên Báo Nhân Dân.

Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội (TLKH) là đơn vị sản xuất thuốc lá điếu, 100% vốn nhà nước. Công ty CP Ðầu tư Thương mại Bến Thành (TMBT), đơn vị có 29% vốn nhà nước, được giao quyền phân phối thuốc lá điếu từ năm 2010. Cả hai đơn vị này đều trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên (TCT).

Sáng 16-10-2014, Giám đốc Nhà máy TLKH Lê Anh Tuấn triệu tập cuộc họp và làm "đơn kiến nghị" gửi TCT xin "chuyển giao quyền được phân phối sản phẩm thuốc lá do TLKH sản xuất". Ở đây, chúng tôi chưa đi sâu vào nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hay phân phối của các đơn vị trên vì chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị này đều do TCT giao. Ðiều đáng nói là để hợp lý hóa "đơn kiến nghị" tập thể (thực chất là tố cáo Công ty TMBT chuyển lợi nhuận Nhà nước sang tư nhân thông qua việc chia cổ tức), Giám đốc Lê Anh Tuấn đã thuyết phục Bí thư Ðảng ủy Nhà máy TLKH Trần Hồng Sơn ký tên vào "đơn kiến nghị" cho đủ thành phần gồm đảng ủy, ban giám đốc, công đoàn, nhưng không được đồng ý. Khi thuyết phục không được, ông Tuấn đã nhục mạ bí thư, đập bàn, la lối - ông Sơn cho biết.

Chiều cùng ngày, Giám đốc Lê Anh Tuấn và Phó Bí thư Ðảng ủy, Phó trưởng phòng Kế toán Nhà máy TLKH Lê Thị Ánh Nhi tiếp tục vào phòng làm việc của Bí thư Sơn, yêu cầu triệu tập toàn bộ đảng viên dự họp. Khi bị từ chối thì bà Lê Thị Ánh Nhi đã bất chấp chỉ đạo của bí thư, triệu tập các đảng viên vào dự họp và kết quả là 19 đảng viên ký tên vào "đơn kiến nghị". Việc làm trên vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Bí thư Ðảng ủy Trần Hồng Sơn trình bày: "Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, tôi làm báo cáo khẩn gửi Ðảng ủy TCT xin ý kiến. Trong khi đó, sau khi họp và ký tên tập thể, nhiều người do bà Lê Thị Ánh Nhi dẫn đầu kéo đến phòng tôi, lúc đó tôi vừa ra ngoài. Bà Nhi điện thoại yêu cầu tôi trao con dấu Ðảng ủy cho mình. Tôi kiên quyết từ chối. Khi tình hình tạm ổn, tôi quay lại phòng làm việc thì toàn bộ hồ sơ, báo cáo của tôi vừa soạn thảo đã bị lấy mất".

Ngày 17-10, vì "đơn kiến nghị" vẫn không có con dấu để đóng và Bí thư Ðảng ủy kiên quyết không ký tên tập thể, cho nên một số người gồm: Phó Bí thư Ðảng ủy Lê Thị Ánh Nhi; Nguyễn Ngọc Tất, Bí thư Chi bộ 3, Ðảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Phó Quản đốc Phân xưởng Sợi; Nguyễn Thanh Phương, Phó Bí thư Ðoàn TNCS, Ðảng ủy viên, Phó Quản đốc Phân xưởng Sợi; Bùi Thanh Lâm, Bí thư Chi bộ 1, Ðảng ủy viên, Trưởng phòng Công nghệ KCS; Ðỗ Minh Ngọc, Ðảng ủy viên, tiếp tục đến phòng làm việc của Bí thư Sơn ép ký tên và thông qua Biên bản họp Ðảng ủy bất thường do Phó Bí thư Ðảng ủy Lê Thị Ánh Nhi triệu tập. Khi ông Sơn phân tích và khuyên các đảng ủy viên hãy dừng ngay những hành động vi phạm, ông Bùi Thanh Lâm đập bàn la hét rồi bất ngờ giật tập tài liệu đang để trên bàn làm việc của ông Sơn. Khi ông Sơn phản ánh sự việc với Giám đốc Lê Anh Tuấn và yêu cầu lập biên bản việc gây rối thì Giám đốc Tuấn từ chối.

Ðể rộng đường dư luận, chúng tôi ghi nhận bức xúc của tập thể người lao động ở Nhà máy TLKH chung quanh "đơn kiến nghị xin quyền được phân phối sản phẩm thuốc lá do Nhà máy TLKH sản xuất từ Công ty TMBT". Hằng năm, Nhà máy TLKH đóng góp vào ngân sách nhà nước số tiền khá lớn và tăng dần qua thời gian: 354 tỷ đồng năm 2010, 439 tỷ đồng năm 2011, 452 tỷ đồng năm 2012, 497 tỷ đồng năm 2013. Người trong ngành thuốc lá từ lâu cũng biết Giám đốc Lê Anh Tuấn như một đầu tàu của Nhà máy TLKH, có công xây dựng hệ thống phân phối thuốc lá khắp miền nam, được trọng dụng từ sau ngày đất nước thống nhất. Vì vậy, từ năm 2010 khi Công ty TMBT được TCT giao quyền phân phối, tại Nhà máy TLKH đã có nhiều dư luận không đồng tình. Tuy nhiên như đã kể trên, cách làm nóng vội ("đơn kiến nghị" có nội dung tố cáo Công ty TMBT) trong việc xin lại "quyền được phân phối sản phẩm thuốc lá do Nhà máy TLKH sản xuất" là chưa phù hợp luật pháp và chưa được cấp ủy đảng thông qua. Tiếp đó, một số bất ổn tại Nhà máy TLKH mà Giám đốc Lê Anh Tuấn không có biện pháp ngăn chặn kịp thời là vi phạm quy chế làm việc. Riêng việc Phó Bí thư Ðảng ủy Lê Thị Ánh Nhi triệu tập cuộc họp bất thường của Ðảng ủy mà không được sự đồng ý của Bí thư Ðảng ủy là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc đảng.

Theo Giám đốc Nhà máy TLKH Lê Anh Tuấn, từ lúc "bị buộc" chuyển giao hệ thống phân phối của Nhà máy TLKH cho Công ty TMBT, sản lượng tiêu thụ thuốc lá điếu sụt giảm, thương hiệu Nhà máy TLKH bị mai một vì Công ty TMBT đã cắt hợp đồng tiêu thụ của các khách hàng lớn, chăm sóc khách hàng không nhất quán, khuyến mãi không chuyên nghiệp và quản lý yếu kém. Nhà máy TLKH làm ra sản phẩm, nhưng lại không được quyền phân phối sản phẩm của chính mình là điều không công bằng. "Trong quá trình làm việc có trao đổi, tranh luận về các quan điểm không thống nhất chứ không cãi vã hay xô xát. Khi nghe ồn ào ở phòng làm việc của đồng chí Bí thư, tôi đã trực tiếp ra xem xét và yêu cầu người lao động giữ bình tĩnh, giải tán và ổn định làm việc", Giám đốc Tuấn phân trần.

Làm việc với Bí thư Ðảng ủy TCT Nguyễn Hoành Hoa, phóng viên Báo Nhân Dân ghi nhận, cơ quan này đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy TCT vào cuộc nắm tình hình, tư tưởng của người lao động tại Nhà máy TLKH. "Ban Thường vụ Ðảng ủy (trong đó có đồng chí Tổng Giám đốc vừa nghỉ hưu) đã hướng dẫn Nhà máy TLKH xây dựng đề án tham gia phân phối sản phẩm thuốc lá do nhà máy sản xuất cùng với Công ty TMBT. Riêng các sai phạm (nếu có) tại Nhà máy TLKH, chúng tôi sẽ sớm có kết luận. Khi đó ai sai, sai đến đâu sẽ xử lý theo quy định", đồng chí Hoa cho biết.

Chúng tôi hy vọng Ðảng ủy TCT sớm có kết luận khách quan, chính xác và giải quyết dứt điểm vụ việc để các đơn vị ổn định sản xuất.

Có thể bạn quan tâm