Ngày thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT

Số thí sinh vi phạm quy chế thi tăng

Buổi sáng, thí sinh phổ thông dự thi môn vật lý (trắc nghiệm, 60 phút), thí sinh GDTX dự thi môn địa lý (tự luận, 90 phút). Buổi chiều, thí sinh phổ thông và thí sinh GDTX thi môn lịch sử (tự luận, 90 phút).

Cụ thể, có hơn 1 triệu 163 nghìn 600 thí sinh dự thi so với con số hơn 1 triệu 170 nghìn 600 thí sinh đăng ký.

Số thí sinh bỏ thi chỉ chiếm 0,6%. Ðề thi vật lý, theo đánh giá của giới chuyên môn, nằm trong chương trình lớp 12, được rải đều, tuy không quá khó và có những câu hay, có tính chất phân hóa nhưng khá dài, nên với học sinh vùng nông thôn, vùng xa có phần không dễ.

Ðề thi môn sử vừa sức và theo ý kiến một số thí sinh THPT "chỉ cần  học thuộc lòng là làm được bài, không phải suy nghĩ" (!).

Tuy nhiên, không khí các phòng thi ở ngày thứ hai có phần "nóng" hơn. Nếu như môn thi trắc nghiệm (vật lý) rất ít thí sinh bị xử lý do vi phạm quy chế thì ở môn thi tự luận, nhất là ở các hội đồng thi bổ túc THPT, nhiều thí sinh vi phạm quy chế thi, phổ biến là sử dụng "phao thi".

Tại Hải Phòng,  thanh tra ủy quyền của Bộ Giáo dục và Ðào tạo đã phát hiện một trường hợp hy hữu: vợ thi hộ chồng (tại Trung tâm GDTX Yên Lãng).

 "Thí sinh" Vũ Thị Thu thi hộ chồng là Lê Văn Xuân, ở môn thi thứ hai (sinh học), trước đó "thí sinh" này đã thi hộ trót lọt ở môn văn. Hai giám thị coi thi tại phòng thi đã bị đình chỉ và hồ sơ hiện đã chuyển sang cơ quan công an để điều tra tiếp tục.

Theo con số chưa đầy đủ của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ Giáo dục và Ðào tạo), buổi sáng ngày thi thứ hai, 29-5, có 67 thí sinh bị đình chỉ thi (chín thí sinh dự thi theo hình thức trắc nghiệm, còn lại là thí sinh dự thi theo hình thức tự luận) 16 thí sinh đi muộn không được dự thi, 12 thí sinh bị tai nạn giao thông và 93 thí sinh bị ốm không thể dự thi được.

Buổi chiều, có bốn thí sinh đến muộn không được thi, bảy thí sinh bị tai nạn giao thông, 50 thí sinh bị ốm và 317 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi. Tuy nhiên, so với năm trước, số thí sinh bị đình chỉ vẫn ít hơn.

Ngày 30-5, các thí sinh sẽ dự môn thi cuối cùng. Buổi sáng, thí sinh phổ thông và thí sinh GDTX dự thi môn toán (tự luận, 150 phút). Buổi chiều, thí sinh phổ thông thi môn ngoại ngữ (một trong sáu thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Ðức, Nhật Bản, hình thức trắc nghiệm 60 phút).

Thí sinh học ngoại ngữ không đủ ba năm, phải dự thi môn thay thế là hóa học (trắc nghiệm, 60 phút). Thí sinh GDTX dự thi môn hóa học (trắc nghiệm, 60 phút).

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy ngày thi cuối cùng bao giờ cũng rất căng thẳng và do nhiều nguyên nhân, các thí sinh rất dễ vi phạm quy chế. Các giám thị coi thi, thanh tra, giám sát... cần tự giác và tích cực thực thi bổn phận, góp phần cho kỳ thi thật sự an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, và hạn chế đến mức thấp nhất những tiêu cực trong thi cử.

Có thể bạn quan tâm