Hàn Quốc: Khoảng 7.000 người sơ tán do cháy lớn tại nhà máy hóa chất
Ngày 14/10, khoảng 7.000 công nhân đã được sơ tán sau khi một vụ cháy lớn bùng phát tại một nhà máy hóa chất ở thành phố công nghiệp Ulsan, miền đông nam Hàn Quốc.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#sơ tán
Có 239 kết quả
Ngày 14/10, khoảng 7.000 công nhân đã được sơ tán sau khi một vụ cháy lớn bùng phát tại một nhà máy hóa chất ở thành phố công nghiệp Ulsan, miền đông nam Hàn Quốc.
Núi lửa Kanlaon tại miền trung Philippines phun trào, ảnh hưởng đến khoảng 24.000 hộ gia đình, trong khi cháy rừng và cháy đất tại Indonesia đã thiêu rụi hơn 300 ngôi nhà, buộc hàng trăm người sơ tán.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, toàn bộ 168 hành khách và thành viên tổ bay trên một chuyến bay của hãng hàng không Jeju Air đã phải sơ tán sau khi pin sạc dự phòng của hành khách bốc cháy trong khoang máy bay tại sân bay quốc tế Cheongju, Hàn Quốc, vào tối 10/10.
Ngày 4/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh về tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra từ ngày 2 đến ngày 4/10 xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tuy không có thiệt hại về người nhưng mưa lũ đã gây ngập úng nhiều diện tích cây trồng, hàng chục hộ dân và du khách phải sơ tán đến nơi an toàn.
Những năm qua, các đợt mưa lũ liên tiếp gây thiệt hại về người, tài sản và hạ tầng ở khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng.
Ngày 22/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành công điện yêu cầu các ban, sở, ngành, địa phương chủ động các phương án ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.
Những ngày qua, lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy, tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt đạt đỉnh. Đến ngày 19/9, mực nước bắt đầu xuống chậm, nhưng vẫn duy trì ở mức trên báo động 3 và tiếp tục gây ngập lụt diện rộng tại nhiều khu vực dân cư ven sông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.
Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 13 giờ ngày 17/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có lượng mưa phổ biến từ 300-500mm.
Hệ thống còi hú cảnh báo thiên tai được thành phố Huế đưa vào vận hành, bổ sung phương thức truyền tin trực tiếp đến cộng đồng khi bão, lũ và các tình huống nguy hiểm xảy ra. Nhận biết đúng tín hiệu, hiểu mức độ cảnh báo và hành động kịp thời sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.
Theo số liệu thống kê sơ bộ đến 20 giờ ngày 26/8 (giờ địa phương), thảm họa sạt lở tại Tây Tạng đã khiến 3 người thiệt mạng và 265 người mất tích. Con số thương vong cụ thể vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.
Chiều 24/8, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lực lượng vũ trang trong tỉnh đã điều động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đồng hành chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ.
Mưa lũ do bão số 4 đã làm 1 người chết, 3.704 nhà bị ngập, hơn 6.800 nhà bị chia cắt tại Lạng Sơn và hơn 81.000 khách hàng mất điện. Các lực lượng đang khẩn trương hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả.
Tính đến sáng ngày 23/8, bão số 4 và mưa lũ đã làm 1 người tử vong tại Lạng Sơn, 200 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, 733 nhà bị ngập. Các địa phương đã tổ chức sơ tán 2.356 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Từ ngày 19/8 đến sáng 20/8, nhiều địa phương ở miền tây Nghệ An xảy ra mưa lớn. Nước từ thượng nguồn đổ về khiến các khe, suối dâng nhanh, gây ngập đường và chia cắt giao thông tại một số khu vực.
Cơ quan Quản lý Thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết, tính đến chiều tối 19/8, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,7 tại tỉnh đông Nusa Tenggara đã tăng lên 71 người và 414 người bị thương.
Indonesia huy động đồng bộ máy bay, tàu biển, phương tiện đường bộ và trực thăng để hình thành mạng lưới hậu cần đa phương thức, đưa lương thực và nhu yếu phẩm đến đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara.
Gần 13.000 người trên đảo Flores của Indonesia vẫn chưa thể trở về nhà trong ngày Quốc khánh của nước này (17/8) sau khi họ phải rời bỏ nhà cửa, trú tạm ngoài trời và chờ được cứu trợ sau trận động đất mạnh 7,7 xảy ra ngày 15/8.
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định về phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt đối với tính mạng người dân, tài sản, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu.
Ngày 7/8, bão DOLPHIN đã quét qua các hòn đảo xa xôi ở phía nam Nhật Bản, buộc sân bay chính tại tỉnh Okinawa phải đóng cửa và hủy toàn bộ các chuyến bay đến và đi khỏi đảo, đồng thời khiến hàng trăm người phải sơ tán.
Tính đến sáng 31/7, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại tỉnh Kumamoto, tây nam Nhật Bản hôm 28/7 đã tăng lên 34 người, 6 người bị thương nặng.
Châu Âu đang đối mặt đợt nắng nóng mới và các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Pháp, Tây Ban Nha và Italia nỗ lực ứng phó với các đám cháy rừng quy mô lớn.
Nắng nóng gay gắt, hạn hán kéo dài cùng gió mạnh đang đẩy miền tây nam nước Pháp vào một trong những cuộc khủng hoảng cháy rừng nghiêm trọng nhất nhiều năm qua. Hơn 42.000ha rừng đã bị thiêu trụi và hơn 200 nghìn người đã được sơ tán khẩn cấp ở quy mô chưa từng có trong thời bình.
Các vụ cháy rừng quy mô lớn đang hoành hành ở hàng loạt quốc gia châu Âu, gây nhiều thiệt hại, buộc hơn 166.000 người dân tại Pháp và Tây Ban Nha phải sơ tán hoặc được yêu cầu ở trong nhà.
Ngày 11/7, Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, trong 5 ngày qua (từ 6-11/7), các tỉnh miền bắc liên tục chịu tác động của mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai ghi nhận lượng mưa từ 100-200mm.
Giới chức Philippines tiếp tục công bố số liệu thương vong mới nhất trong trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra vào sáng 8/6 tại miền nam nước này, theo đó số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 32 người, hơn 200 người bị thương trong khi vẫn còn người mất tích.
Một trận động đất có độ lớn 5,2 xảy ra tại thành phố Liễu Châu, Khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc) rạng sáng 18/5, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và lực lượng chức năng phải triển khai ứng phó khẩn cấp.
Philippines đã sơ tán hàng nghìn người dân sau khi núi lửa Mayon phun trào, trong bối cảnh giới chức nâng mức cảnh báo và siết kiểm soát khu vực nguy hiểm.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, hàng nghìn người dân Philippines đã được sơ tán khỏi khu vực phía Nam Thủ đô Manila sau khi núi lửa Mayon phun trào. Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân không đi vào vùng nguy hiểm trong bán kính 6km quanh miệng núi lửa.
Ngày 30/4, 2 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn chung cư ở thành phố Uiwang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, chính quyền tỉnh Iwate ở vùng Đông Bắc nước này đã kêu gọi hơn 3.200 người dân sơ tán trong khi hàng nghìn lính cứu hỏa đang căng mình đối phó với các vụ cháy rừng tại địa phương.