92 đội từ Đà Nẵng trở ra phía bắc thi tại Học viện Kỹ thuật Quân sự ở Hà Nội, 83 đội từ Quảng Nam trở vào phía nam đã thi đấu khai mạc cuộc thi tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.
Ăn mì tôm để có tiền… sáng tạo
Tại TP Hồ Chí Minh, đơn vị đăng cai cuộc thi ở phía nam - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã đem đến cho cuộc thi một không khí tưng bừng của ngày hội với cờ phướn, băng rôn cổ động giăng đầy cùng với tiếng hò reo cổ vũ của hàng chục nghìn sinh viên (SV) của trường đón chào các đội thi của 21 trường ĐH, CĐ, THCN. Mỗi robot đến từ đồng bằng sông Cửu Long (ĐH An Giang…) hay từ miền biển (ĐH Thủy sản, Học viện Hải quân Nha Trang)…, mang một phong cách riêng nhưng đều có chung một quyết tâm chiến thắng.
Trước giờ trận đấu bắt đầu, 10 đội tuyển của bốn bảng tranh tài trong ngày khai mạc gấp rút hoàn tất khâu kiểm tra để đưa các robot của mình vào cuộc chinh phục “vạn lý trường thành”.
Nguyễn Thành Tài, SV năm thứ ba, Khoa cơ khí cơ động máy Trường ĐHSP Kỹ Thuật tiết lộ: “Một tháng gia đình gửi cho khoảng 600.000 đồng thì mình cũng như các bạn trong đội đều trích ra 200.000 đồng để mua thiết bị chế tạo robot, cả nhóm ăn mì tôm trừ bữa…”. Theo Tài, do đây là lần đầu tiên tham gia nên gặp rất nhiều khó khăn, nhất là kinh phí của trường có giới hạn.
Đối với Trường ĐH Bách khoa, do có kinh nghiệm trong việc tổ chức và tham gia thi robocon nên kinh phí không là vấn đề đáng ngại. Khó khăn lớn nhất, theo Đỗ Trọng Nghĩa, SV năm thứ ba Khoa Điện tử Viễn thông, là điều kiện sân bãi chưa đạt tiêu chuẩn, thử nghiệm ở sân của trường thì robot chạy được nhưng ở sân thi đấu thì không”. Đội của Nghĩa bắt đầu chế tạo robot vào tháng 12-2004 sau khi nhà trường phát động cuộc thi, có khi phải thức đến 1 giờ sáng.
Lần đầu tiên Trường ĐHDL Bình Dương tham gia cuộc thi nên tâm trạng của các thí sinh khá hồi hộp. Nguyễn Quyết Chiến, SV năm thứ ba Khoa Điện tử tâm sự: “Tham gia lần đầu tiên nên học hỏi các đội bạn là chính. Thiếu kinh nghiệm nên bọn em phải làm đi làm lại nhiều lần rất tốn kém…”. Các bạn cho biết, cả đội phải tranh thủ thời gian nghỉ Tết làm ngày làm đêm đến 30 Tết mới nghỉ nên dù cuộc thi này “ngốn” rất nhiều thời gian vẫn đảm bảo lịch học trên lớp.
| Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật kiểm tra robot trước giờ thi đấu. |
Riêng đội của Trường ĐHDL Kỹ thuật Công nghệ, kinh phí không đủ nên một số đội đành rút lui. Năm đội còn lại tự thân vận động bằng cách “khăn gói” đi tìm nhà tài trợ để thỏa mãn niềm đam mê sáng tạo. “Chuẩn bị hơn ba tháng nhưng tụi em vẫn làm không kịp. Việc chế tạo robot chiếm gần hết thời gian nên tụi em chỉ đến lớp hai ngày trong một tuần. Hai tuần trước ngày khai mạc hội thi, cả đội hầu như trực chiến bên mấy con robot”- Đặng Vũ Hiệp, SV năm thứ hai Khoa Điện tử, kể.
“Thành tích lớn nhất của cuộc thi Robocon là phong trào học tập”
Có thể thấy, chưa bao giờ, không khí sáng tạo trong trường học lại được SV hưởng ứng nhiệt tình như thế. Ngay từ khi mới phát động, số lượng các đội và các trường đăng ký cũng tăng vọt so với ba kỳ tổ chức trước đây.
Theo Ban tổ chức cuộc thi, điểm khác biệt lớn nhất của cuộc thi năm nay là cuộc thi đã vượt ra khỏi quy mô của Đài Truyền hình Việt Nam và trở thành cuộc thi mang tầm cỡ quốc gia, với sự tham gia, phối hợp của Bộ GD-ĐT, Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Công nghiệp, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Robot Việt Nam…
Đây là năm thứ tư các trường ĐH, CĐ Việt Nam tham dự cuộc thi này. Trong ba lần dự thi trước tại các cuộc thi Robocon châu Á-Thái Bình Dương, các đội của Việt Nam đã hai lần bước lên bục vinh quang và đã đem lại niềm tự hào cho sinh viên và đất nước.
Đó là một thành công lớn. Tuy nhiên, theo PGS-TS Thái Bá Cần-Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật: “Cái được còn hơn cả thành tích tuyệt vời trên là cả một phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành trong SV về những công nghệ hiện đại trong lĩnh vực tự động hóa đang được hình thành và những điều mà SV học hỏi được thông qua tham dự cuộc thi này”.
Ai sẽ là quán quân Robocon 2005?
Bắt đầu từ 9 giờ sáng, hàng nghìn khán giả trong và ngoài khu vực thi đấu đã được chứng kiến những cuộc “vượt trường thành” để “thắp lửa thiêng” ngoạn mục của robot các đội AHT (ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh), CKD00 (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh), MGD (CĐ Kỹ thuật Vinhempich)… Các robot tham dự cuộc thi phải lên trường thành để bỏ những quả bóng nhiên liệu vào năm ngọn đuốc và bốn đài lửa. Thời gian cho trận đấu là ba phút.
Đa số các đội đều sử dụng chiến thuật băng thẳng để chọn đường ngắn nhất tiếp cận mục tiêu nhưng không phải robot nào cũng dễ dàng bỏ bóng vào ngọn đuốc chính. Thế nhưng, tại đấu trường, sự sôi nổi, nhiệt tình của cổ động viên các trường gần như đã thắp lên ngọn đuốc của sự say mê sáng tạo cho chính mình.
Cùng thời điểm này, tại Nhà thi đấu của Học viện Kỹ thuật quân sự ở Hà Nội, sau 24 trận thi đấu theo vòng tròn tính điểm, Ban tổ chức đã chọn ra 12 đội nhất, nhì ở các bảng A, B, C, D. Các đội tham gia thi đấu cũng đã thể hiện sự sáng tạo về kỹ thuật và tinh thần thi đấu nhiệt tình.
Ban tổ chức cho biết, vòng loại khu vực cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam năm 2005 sẽ diễn ra từ 10-5 đến 15-5. 32 đội của hai khu vực vượt qua vòng loại sẽ có mặt trong vòng chung kết từ 20-6 đến 26-6 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 - TP Hồ Chí Minh. Các trận đấu trong khuôn khổ cuộc thi sẽ được phát sóng liên tục vào lúc 20 giờ trên VTV2 từ ngày 6 đến 18-6.
Các trận đấu vòng chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV2 vào lúc 20 giờ từ ngày 20 đến 25-6. Riêng bảy trận tứ kết, bán kết và chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên cả hai kênh VTV2 và VTV3 vào lúc 20 giờ ngày 26-6. Đội quán quân Robocon sẽ đại diện cho Việt Nam dự thi Robocon châu Á-Thái Bình Dương tại Bắc Kinh (Trung Quốc) cuối năm 2005.
| * Khi vừa phát động, cuộc thi đã thu hút đến 304 đội của 58 trường ĐH, CĐ, TH nghề trong cả nước đăng ký. Do số lượng đăng ký quá đông, Ban tổ chức quyết định mỗi trường gửi không quá 15 đội tham gia vòng loại. * Trường có nhiều đội tham dự nhất là ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh: 16 đội (trường có đội đương kim vô địch 2004 nên được ưu tiên thêm 1 đội), ĐH Bách khoa Hà Nội: 15 đội, ĐH Sư phạm Kỹ thuật: 15 đội, ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh: 11 đội. |