Siết chặt kỷ cương trong quản lý đất công

Nhờ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn Thủ đô đã có chuyển biến tích cực, hiệu quả sử dụng đất được nâng cao, trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội.
0:00 / 0:00
0:00

Tuy nhiên, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nhiều địa phương còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, cũng như yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai. Đáng lo ngại, tình trạng vi phạm pháp luật đất đai còn diễn ra khá phổ biến tại các địa phương, nhất là tình trạng lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, chuyển mục đích sử dụng trái pháp luật. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới công tác quản lý nhà nước về đất đai, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, gây bức xúc trong nhân dân.

Nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai, ngày 28/3/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các địa phương, sở, ngành tập trung tổ chức thực hiện Chuyên đề 03 đối với nội dung “Công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng, đất sử dụng trái mục đích trên địa bàn thành phố”.

Thành phố yêu cầu các đơn vị siết chặt kỷ cương trong quản lý nhà nước về chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai đối với các trường hợp phân lô, bán nền liên quan đến việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công theo quy định.

Đồng thời, các đơn vị cần thực hiện quyết liệt những giải pháp đồng bộ để xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp công ích, đất công theo quy định của pháp luật, tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới. Trường hợp người vi phạm không chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính thì Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã áp dụng biện pháp cưỡng chế, quyết định xử lý thu hồi đất theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Đáng chú ý, thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương chấm dứt tình trạng Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp, thôn, xóm tại một số phường, xã, thị trấn quản lý và cho thuê đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công trái quy định của pháp luật.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý đất công, thành phố Hà Nội yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Mặt khác, cần kiên quyết xử lý các cán bộ, công chức tại địa bàn các phường, xã, thị trấn để phát sinh các vi phạm mới mà không được ngăn chặn, xử lý kịp thời.