Hãng điện tử Sharp cho biết, tháng 12 tới hãng này sẽ giới thiệu tại thị trường Nhật Bản một loại đầu ghi đĩa hỗ trợ định dạng loại đĩa quang Blu-ray.
Loại đầu ghi BD-HD100 này sẽ là loại đầu ghi đĩa thứ ba trên thị trường hỗ trợ định dạng đĩa Blu-ray này, vốn là một trong hai định dạng đĩa sử dụng tia laser xanh đang cạnh tranh nhau để trở thành tiêu chuẩn đĩa quang chính thức dành cho việc ghi các nội dung video độ nét cao. Loại đầu ghi đầu tiên được Sony giới thiệu vào tháng 4-2003, tiếp đó đến tháng 6-2004 vừa qua, Panasonic cũng công bố thêm một loại đầu ghi nữa. Còn các loại đầu ghi hỗ trợ định dạng đĩa laser xanh còn lại, HD-DVD, năm tới mới có mặt trên thị trường.
Ông Miyuki Nakayama, người phát ngôn của Sharp cho biết, loại đầu ghi mới của hãng này có thêm một vài chức năng mới so với hai loại đầu ghi Blu-ray hiện có bao gồm ổ đĩa cứng, ổ đĩa kép và một đường xuất HDMI (giao diện đa phương tiện độ nét cao).
Ổ đĩa cứng của chiếc đầu ghi này có dung lượng 160GB và có thể lưu trữ được tới 19 giờ các chương trình truyền hình độ nét cao (HDTV). Lượng dữ liệu này nhiều gấp sáu lần so với lượng dữ liệu có thể lưu trữ được trên một đĩa Blu-ray một lớp, giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc ghi các chương trình truyền hình hàng ngày.
Công nghệ Blu-ray có một nhược điểm là không tương thích với các định dạng DVD khác. Sharp đã giải quyết được vấn đề này và biến nó thành một tính năng riêng biệt của BD-HD100. Loại đầu ghi này có hai khe cắm đĩa ở mặt trước, một dành cho đĩa Blu-ray và một dành cho các loại đĩa DVD. Nhờ vậy, người dùng có thể sao chép nội dung đĩa, miễn là chúng không bị bảo vệ cấm sao chép, giữa các loại đĩa DVD, đĩa Blu-ray và ổ đĩa cứng.
Mặc dù tính năng ghi nhiều định dạng là mới, nhưng loại ổ đĩa kép này đã từng xuất hiện. Loại ổ ghi của Matsushita cũng có hai ổ đĩa quang, tuy nhiên chúng lại bị giấu bên trong một khe cắm đĩa. Một cơ chế nạp đĩa phức tạp sẽ chuyển đĩa tới ổ đĩa thích hợp và chỉ cho phép nạp mỗi lần một đĩa. Sự sắp xếp này là cần thiết bởi đĩa Blu-ray và DVD sử dụng các tia laser có mầu khác nhau, và loại đầu đọc đĩa có khả năng chuyển tia laser theo mỗi định dạng hiện vẫn chưa xuất hiện. Sharp và Panasonic đã giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng hai ổ đĩa, trong khi Sony thì dùng một ổ đĩa với hai đầu đọc.
Còn đường xuất dữ liệu HDMI ở phía sau ổ ghi sẽ cung cấp các tín hiệu tiếng và hình số không nén trong một sợi cáp đơn và hiện đang được thúc đẩy để trở thành một tiêu chuẩn kết nối giữa các thiết bị hỗ trợ HDTV.
Loại đầu ghi này có thể ghi các đĩa Blu-ray ghi lại BD-RE một lớp, có dung lượng 25GB, nhưng không thể ghi hoặc đọc đĩa hai lớp 50GB. Nó cũng có thể đọc các dạng đĩa DVD-Video, DVD+/-R, DVD+/-RW, DVD-RAM và một vài dạng CD khác.
Ông Nakayama cho biết, Sharp dự định sẽ bắt đầu bán loại ổ ghi này trên thị trường Nhật Bản vào ngày 9-12 với giá khoảng 3.050 USD. Mức giá này cao hơn một chút so với sản phẩm cùng loại của Panasonic. Tuy nhiên, sản phẩm của Panasonic lại không có tính năng ghi vào ổ đĩa cứng. Sharp hy vọng sẽ bán được khoảng 3.000 sản phẩm/tháng.