- Thưa chi bộ, tôi xin được hỏi vì lý do gì mà thời gian đảng viên dự bị của tôi quá hơn hai tháng vẫn chưa thấy chi bộ đưa ra xem xét để chuyển Đảng chính thức? Hay là tôi phấn đấu chưa tốt ?
Mọi người ngớ ra nhìn nhau, như sực nhớ chi bộ có một đảng viên dự bị. Đảng viên được phân công giúp đỡ, phát biểu ý kiến:
- Thời gian qua, đồng chí đảng viên dự bị có tinh thần rèn luyện, phấn đấu rất tốt; luôn tích cực vận động bà con không chăn thả gia súc tự do, mà làm chuồng trại hợp vệ sinh. Gia đình đồng chí đi đầu trong mở rộng diện tích trồng cây ăn quả theo hướng dẫn mới của cán bộ nông nghiệp, được nhiều bà con đến học tập.
Đồng chí bí thư chi bộ giải thích:
- Mấy tháng vừa qua, chi bộ phải dồn sức chỉ đạo công việc sản xuất nông nghiệp cho đúng mùa vụ, nhất là mở rộng diện tích cây vụ đông. Vì thế mà chi ủy quên việc xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị. Chúng tôi sẽ xin ý kiến đảng ủy cấp trên để sớm hoàn thành thủ tục cho đồng chí.
Một đảng viên trong chi bộ lên tiếng:
- Nếu cho đây là lỗi bận ngày mùa thì chưa đúng. Chúng ta phải thấy cả lỗi về tinh thần, ý thức trách nhiệm của chi bộ, đảng viên nữa. Đối với chi ủy, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện, cả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác Đảng, xây dựng các tổ chức đoàn thể quần chúng. Không vì coi trọng nhiệm vụ này mà xem nhẹ nhiệm vụ kia. Đồng chí được phân công giúp đỡ đảng viên dự bị cũng chưa làm tròn trách nhiệm, vì chưa thường xuyên báo cáo với chi bộ nhiệm vụ này.
Tôi đồng ý như ý kiến vừa phát biểu- một người khác tiếp lời, việc theo dõi giúp đảng viên dự bị tiếp tục phấn đấu là suốt cả thời gian dự bị, chứ không phải chỉ khi hết thời hạn mới đưa ra xem xét, để làm thủ tục. Cả năm nay, các buổi họp chi bộ đều không nói gì đến việc này. Như thế đảng viên dự bị không được góp ý để biết mình có điểm nào tốt cần phát huy, điểm nào chưa tốt để khắc phục.
Nhiều ý kiến tỏ ra đồng tình. Có người nhấn mạnh, như thế không phải là chỉ lãng quên việc làm thủ tục, mà lãng quên cả việc giúp đỡ thường xuyên với đảng viên dự bị nữa đấy.