Sáng tạo ra nhiều tác phẩm “bắt nhịp” cùng thời đại

Tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất để sáng tạo ra nhiều tác phẩm “bắt nhịp” cùng thời đại, “đồng nhịp” với sự phát triển của quê hương. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp, tránh tình trạng “thừa năng khiếu, thiếu nhân tài”.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp khóa 9, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt.
Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp khóa 9, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt.

Từ ngày 20 đến 21/12, tại thành phố Cao Lãnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề: “Đoàn kết-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển”.

Tham dự đại hội có 166/175 đại biểu chính thức thuộc 7 chuyên ngành là những cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 445 hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp.

Đại hội tiến hành các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp khóa 8, nhiệm kỳ 2017-2022; thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện trình Đại hội; bầu ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2028.

Báo cáo kiểm điểm nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng sáng tác, nhất là lực lượng trẻ, thông qua các trại, lớp sáng tác.

Quan tâm công tác phối hợp các ban, ngành và địa phương tổ chức các hoạt động văn học-nghệ thuật thiết thực, khẳng định vai trò của văn học-nghệ thuật trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị.

Sáng tạo ra nhiều tác phẩm “bắt nhịp” cùng thời đại ảnh 1

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn những khuyết điểm, hạn chế được thẳng thắn chỉ ra. Theo đó, do kinh phí hoạt động chuyên môn còn thấp và công tác xã hội hóa chưa nhiều, nên việc tổ chức các trại sáng tác, quảng bá tác phẩm còn ít. Việc tổ chức cho hội viên đi giao lưu, học tập kinh nghiệm, đi thực tế dài ngày ở cơ sở thực hiện chưa thường xuyên.

Chưa sáng tác được nhiều tác phẩm văn học-nghệ thuật có chất lượng cao. Hoạt động Lý luận-phê bình vẫn chưa đủ mạnh, chưa có tác phẩm có giá trị cao để đóng vai trò thúc đẩy cho sự phát triển của văn học-nghệ thuật tỉnh nhà.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo Hội và các chuyên ngành tuy có được quan tâm nhưng còn khó khăn nguồn tại chỗ và nguồn từ nơi khác chuyển về, chưa mang hiệu quả cao.

Sáng tạo ra nhiều tác phẩm “bắt nhịp” cùng thời đại ảnh 2
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn mong muốn, thời gian tới, đội ngũ văn nghệ sĩ Đồng Tháp tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất để sáng tạo ra nhiều tác phẩm “bắt nhịp” cùng thời đại, “đồng nhịp” với sự phát triển của tỉnh nhà.

“Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh và đội ngũ văn nghệ sĩ cần bám sát và cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp, tránh tình trạng “thừa năng khiếu, thiếu nhân tài”.

Quan tâm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh toàn diện cả về số lượng và chất lượng; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Ứng dụng công nghệ để quảng bá tác phẩm văn học-nghệ thuật, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về quê hương Đồng Tháp đất sen hồng”, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh.

Sáng tạo ra nhiều tác phẩm “bắt nhịp” cùng thời đại ảnh 3
Đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã bầu 25 thành viên vào Ban Chấp hành Hội khóa mới. Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh gồm 5 đồng chí.

Nhạc sĩ Nguyễn Duy Trung giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023-2028. Nhà báo Nguyễn Trọng Quý và tác giả Bùi Thị Niềm, giữ chức Phó Chủ tịch Hội.