Mô hình phối hợp ra quyết định tại Cảng hàng không Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

Áp dụng A-CDM tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất

Từ ngày 1/2, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất triển khai áp dụng chính thức mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không sân bay (A-CDM). Mô hình này, đánh dấu thành công sau ba năm nỗ lực của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và các bên tham gia thử nghiệm, đánh dấu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất trở thành sân bay phối hợp ra quyết định (A-CDM) trên bản đồ sân bay trong khu vực và trên thế giới.
Hành khách làm thủ tục tại nhà ga T1 Nội Bài.

Hành khách qua sân bay đạt gần 100 nghìn khách, Nội Bài áp dụng kiểm soát an ninh cấp độ 1

Ngày 29/4 (ngày đầu nghỉ lễ), sản lượng vận chuyển hàng không qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến đạt 573 lượt chuyến bay (trong đó có 362 lượt chuyến bay quốc nội và 211 lượt chuyến bay quốc tế) với hơn 97 nghìn khách (trong đó có gần 70,5 nghìn lượt khách quốc nội và 27 nghìn lượt khách quốc tế), dự kiến là ngày cao điểm nhất của kỳ nghỉ lễ tại sân bay Nội Bài.