Cầu Nhật Lệ 3 được thi công bảo đảm tiến độ đề ra.

Quảng Bình ưu tiên nguồn lực cho hệ thống giao thông

Sau ba năm thực hiện nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, bộ mặt hạ tầng giao thông của tỉnh Quảng Bình đã có nhiều khởi sắc. Nhiều công trình, dự án được đầu tư xây dựng, tạo nên hệ thống giao thông vận tải liên hoàn, ngày càng hiện đại, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và khu vực.
Một góc cảng Hòa La. (Ảnh TL)

Đưa Quảng Bình đến gần với nhà đầu tư

Nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, Quảng Bình là tỉnh hội tụ nhiều yếu tố để các nhà đầu tư có thể biến ý tưởng thành hiện thực, là điểm đến nhiều tiềm năng đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Quảng Bình nỗ lực tạo đột phá từ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Ảnh minh họa: Sân bay, nhà ga hành khách Đồng Hới.

Năm 2022, xây mới nhà ga hành khách T2 sân bay Đồng Hới

Chiều 16/2, Bộ Giao thông vận tải cho biết, đã có văn bản yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) xây dựng tiến độ và cam kết bố trí vốn đầu tư để bảo đảm khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Đồng Hới ngay trong năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.