ND - Ðó là kết luận của các chuyên gia khảo cổ học thuộc Ðại học Chicago (Mỹ) sau khi nghiên cứu một nghĩa địa từ thời đồ đá tại Sahara. Khu nghĩa địa 10 nghìn năm tuổi (được gọi là Gobero) được phát hiện vào năm 2000, nhưng đến nay nhóm nhà nghiên cứu mới thu thập đủ dữ liệu để có được báo cáo hoàn chỉnh. Ít nhất 200 nấm mộ người đã được tìm thấy tại khu vực trên cùng với những phần còn lại của các loài động vật như cá lớn và cá sấu.
Gây ấn tượng nhất là nấm mộ của một phụ nữ và hai trẻ em trong tư thế ôm nhau trên một chiếc giường hoa cách đây khoảng 5.000 năm. Những phát hiện trên chứng tỏ Sahara, hiện là sa mạc lớn nhất thế giới, từng có thời gian xanh tươi. Ðiều này do sự thay đổi nhỏ của quỹ đạo trái đất cách đây khoảng 12 nghìn năm đã mang gió mùa đến nơi này trong một thời gian ngắn, tạo nên một Sahara khác biệt với nhiều hồ nước, thu hút các cộng đồng người và động vật.
Sao không hình thành khi các thiên hà lớn va đập
Khi nghiên cứu sự phức tạp kỳ lạ của các sợi khí ấm nằm cách 400 nghìn năm ánh sáng, kết nối thiên hà êlip M86 và thiên hà xoắn ốc NGC 4439 trong cụm thiên hà Virgo, các nhà khoa học thuộc Trường đại học Yale phát hiện ra rằng, sự va đập với tốc độ cao giữa các thiên hà êlip lớn có thể ngăn cản quá trình hình thành sao.
Kết quả này được công bố trên Tạp chí Astrophysical Journal Letters. Trưởng nhóm nghiên cứu, GS J.Kenny cho biết, sự va đập xảy ra gần đây nhất giữa một thiên hà êlip lớn và một thiên hà xoắn ốc lớn gợi ý khả năng hình thành lỗ đen giữ vai trò như một lời giải thích cho việc các ngôi sao không thể hình thành ở các thiên hà lớn. Theo các tác giả, sự va đập với vận tốc nhỏ giữa các thiên hà nhỏ hay thiên hà cỡ trung bình thường tăng tốc độ hình thành sao trong thiên hà. Nhưng đối với hiện tượng va đập tốc độ cao chỉ xảy ra ở các thiên hà lớn, năng lượng của vụ va đập đã làm khí nóng lên nhiều đến mức khí không thể nguội đi dễ dàng để hình thành sao.
Virus cũng sống ký sinh
Tạp chí khoa học Nature vừa công bố hai loại virus mới trong điều hòa nhiệt độ: Mamavirus và Sputnik. Mamavirus đã truất ngôi của Mimivirus, loại virus lớn nhất được các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) phát hiện năm 2003.
Sputnik sống ký sinh trong Mamavirus và chỉ nhìn thấy được bằng kính hiển vi điện tử. Sputnik có 21 gien và có khả năng làm vật chủ của mình "bị ốm". Phát hiện đặc biệt này đã dấy lên một cuộc tranh luận: virus có phải là cơ thể sống? Rõ ràng, virus này là một cơ thể sống vì nó có thể bị ốm. Sputnik có những loại gien phái sinh từ các virus khổng lồ và các virus khác nên có thể thay đổi được "ngôi nhà di động" của mình.