Trước đó, liên tiếp trong ba ngày mùng 2, 3 và 4-12, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra ba vụ ngộ độc thực phẩm làm bốn người tử vong. Có ba nạn nhân ở TP Cẩm Phả, một nạn nhân ở TP Hạ Long. Điều đáng chú ý, cả bốn nạn nhân đều uống cùng một chủng loại rượu mang nhãn hiệu Rượu nếp Hà Nội, loại can nhựa 2 lít, có nhãn mác ghi của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội, địa chỉ: 40 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.
Chi cục Phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Bỉnh Lại cho biết: Sau khi có thông tin về ba vụ ngộ độc do uống cùng một loại rượu nhãn hiệu Rượu nếp 29 Hà Nội (lô sản xuất ngày 12-10-2013) làm bốn người thiệt mạng, đơn vị đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tiến hành thu hồi sản phẩm này trên toàn tỉnh.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành lấy bảy mẫu rượu nếp Hà Nội xét nghiệm. Kết quả cho biết: hai mẫu rượu còn sót lại của các nạn nhân đã uống và hai mẫu rượu mua ngẫu nhiên ở thị trường có ghi ngày sản xuất 12-10-2013 đều có hàm lượng methanol (loại cồn công nghiệp) cao gấp hai nghìn lần so với tiêu chuẩn cho phép; ba mẫu rượu mua ngẫu nhiên có ghi ngày sản xuất 12-7-2013 và ngày 12-8-2013 không có hàm lượng methanol.
Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.
Công ty cổ phần XNK 29 Hà Nội vi phạm một số quy định ATTP
Ngày 6-12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã phối hợp với Chi cục ATVSTP Hà Nội và Phòng Y tế quận Long Biên tiến hành kiểm tra đột xuất tại Công ty cổ phần XNK 29 Hà Nội.
Tại thời điểm kiểm tra, công ty không sản xuất, Giám đốc công ty đi vắng nên chưa kiểm tra được giấy tờ về nguồn gốc nguyên liệu, hồ sơ khám sức khỏe, học tập kiến thức…
Tuy nhiên qua kiểm tra kho bảo quản rượu và một số giấy tờ liên quan ghi nhận Công ty cổ phần XNK 29 Hà Nội có một số vi phạm. Cụ thể, tại thời điểm này, công ty có 13.436 chai rượu đã sản xuất, đang bảo quản tại kho nhưng không có nhãn. Kho bảo quản không bảo đảm điều kiện ATTP, hàng để dưới nền nhà, không có giá kê. Đáng chú ý, cơ sở không thực hiện việc kiểm nghiệm mẫu định kỳ theo quy định.
Bên cạnh đó, qua kiểm tra cũng cho thấy công ty sản xuất sáu sản phẩm rượu, trong đó một sản phẩm có giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm đã hết hiệu lực từ 7-4-2013. Công ty có bốn sản phẩm rượu có nhãn ghi không phù hợp với nhãn công bố.
Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty cổ phần XNK 29 Hà Nội dừng ngay việc lưu thông tất cả các sản phẩm rượu đang bảo quản trong kho. Đồng thời, thông báo khẩn cấp cho các đại lý, nhà phân phối dừng lưu thông các sản phẩm của công ty trên thị trường cho đến khi có ý kiến của cơ quan chức năng.
Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu công ty kiểm kê lại số lượng đã sản xuất, xuất bán, còn tồn của từng loại rượu của công ty. Thông báo cho tất cả các đại lý kiểm kê số lượng nhập, bán, tồn của lô hàng rượu nếp 29 Hà Nội lô sản xuất ngày 12-10-2013.
Công ty cổ phần XNK 29 Hà Nội báo cáo các nội dung trên về Chi cục ATVSTP Hà Nội trước ngày 10-12. Riêng đối với lô hàng rượu nếp 29 Hà Nội sản xuất ngày 12-10-2013, yêu cầu Giám đốc công ty mang tất cả các hồ sơ liên quan đến làm việc tại Chi cục ATVSTP Hà Nội ngày 6-12.
Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã lấy bảy mẫu rượu và một mẫu cồn nguyên liệu để gửi về Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia kiểm tra các chi tiêu ATTP. Hiện tại, Cục ATTP đã chỉ đạo Viện Kiểm nghiệm ATVSTP khẩn trương tiến hành kiểm nghiệm các mẫu, đồng thời chỉ đạo Chi cục ATVSTP Hà Nội tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ các sai phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.